Niềm vui đầu năm của Đường lên đỉnh Olympia

Lê Hoa-Thứ hai, ngày 30/01/2023 06:38 GMT+7

VTV.vn - Ngay ngày đầu tiên của năm 2023, ekip thực hiện chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã nhận được niềm vui lớn.

Một phần thưởng xứng đáng

Bắt đầu từ năm 1999, chương trình Đường lên đỉnh Olympia lên sóng và sau mỗi chiến thắng Tuần - Tháng - Quý - Năm, các thí sinh đều được trao vòng nguyệt quế. Chính vì vậy, vòng nguyệt quế dành cho người thắng cuộc đã trở thành biểu tượng và ước mơ của các bạn trẻ. Đặc biệt, vòng nguyệt quế của trận chung kết năm luôn là điều khiến khán giả yêu mến chương trình mong ngóng, chờ đợi.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 được THTT trên VTV3 ngày 02/10/2022 với phần tranh tài của 4 nhà leo núi: Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Hà (Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), Bùi Anh Đức - THPT chuyên Sơn La (Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Kịch tính đến nghẹt thở là cảm nhận chung của tất cả mọi người khi chứng kiến cuộc đấu trí giữa các nhà leo núi. Trận chung kết năm trong mơ đã chính thức khép lại với giải thưởng 40.000 USD thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình).

Niềm vui đầu năm của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Đây cũng chính là trận chung kết đã mang lại giải thưởng Chương trình Giáo dục và trẻ em ấn tượng tại VTV Awards 2022 cho Đường lên đỉnh Olympia. Nhiều tuần liên tiếp, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 luôn có tên trong 5 đề cử dẫn đầu bình chọn hạng mục này. Đối với ekip sản xuất chương trình toàn người trẻ, đây là niềm tự hào lớn khi họ được thừa hưởng những thành công mà lớp anh chị đi trước đã tạo dựng cho Đường lên đỉnh Olympia.

MC Khánh Vy chia sẻ, giải thưởng này là niềm vinh dự và tự hào, "là những công sức, cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh chị tiền bối đi trước trong suốt 22 năm qua".

Niềm vui đầu năm của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Đường lên đỉnh Olympia hiện là một trong những chương trình gạo cội, có tuổi đời lâu nhất trên sóng VTV3 nhưng chưa khi nào chương trình này hạ nhiệt đối với các khán giả truyền hình, đặc biệt là các trận chung kết năm. Đây không chỉ là một game show mà còn là nơi mỗi thí sinh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó mỗi người sẽ có một bệ phóng vững chắc để bước một chân vào cánh cửa đại học. Một trong những lý do nữa để Olympia vẫn chiếm sóng VTV3 trong suốt 22 năm qua cũng bởi đây là sân chơi trí tuệ với hàm lượng kiến thức khổng lồ. Chương trình không khiến khán giả nhàm chán vì sau mỗi tập thi, người xem lại bỏ túi được thêm không ít kiến thức mới. Và điều quan trọng là ở sân chơi này, những người trẻ đã và đang có cơ hội hiện thực hóa những giấc mơ lớn của mình trong cuộc sống.

Nhà leo núi đầu tiên của năm 2023

Những ngày đầu năm mới 2023, chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng đã tìm ra nhà leo núi đầu tiên của trận Chung kết năm 2023. Vượt qua 32 đối thủ nặng ký, 4 chàng trai xuất sắc nhất có mặt trong cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia 23 gồm: Đỗ Đức Anh đến từ trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương; Nguyễn Phạm Quốc Việt đến từ trường THPT Chuyên năng khiếu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phạm Đình Vũ đến từ trường THPT Thái Phúc, Thái Bình và Nguyễn Việt Thành đến từ trường THPT Sóc Sơn Hà Nội. Đó là các nhà leo núi đã có những phần thi ấn tượng trong các cuộc thi tuần, thi tháng.

Niềm vui đầu năm của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Tại cuộc thi quý 1, Việt Thành đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế và mang Cầu truyền hình đầu tiên của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23 về cho trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội. Được biết, ngoài giải Nhất quý 1 Đường lên đỉnh Olympia, Việt Thành cũng giành được nhiều giải thưởng trong chặng đường học tập của mình như: Giải nhì Học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố (Lớp 9); Gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn năm 2021 và năm 2022; Giải nhất Olympic Vật lý; Học sinh 3 tốt cấp thành phố (Lớp 11)…

Một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn tới Việt Thành, đó là Á quân trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017 - Hà Việt Hoàng - cựu học sinh trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội và cũng là người đã giúp đỡ Việt Thành rất nhiều trong hành trình trở thành thí sinh Đường lên đỉnh Olympia. Sau hơn 5 năm kể từ ngày Hà Việt Hoàng tham dự vòng Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia, Việt Thành đã tiếp nối thành công của đàn anh để mang vinh dự về cho trường. Thành thổ lộ, tham gia chương trình này, động lực lớn nhất của em là "muốn làm hài lòng bố mẹ và cũng muốn giảm thiểu phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình vì điều kiện gia đình em cũng không khá giả". Để đạt được tốc độ trả lời nhanh như trong quá trình thi đấu, Việt Thành phải thường xuyên luyện tập 2-3 tiếng mỗi ngày trên các nền tảng Olympia trực tuyến. Ngoài luyện tập trên ứng dụng trực tuyến, Việt Thành cũng chú trọng quá trình ôn luyện, tích lũy các kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao ở mỗi môn học trên trường, đặc biệt là cập nhật thông tin về đời sống xã hội một cách thường xuyên.

Niềm vui đầu năm của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Là người may mắn lọt vào trận chung kết năm 2023 sớm nhất nên Việt Thành đang có rất nhiều thời gian để ôn luyện. Và không bỏ phí thời gian, chàng trai trẻ đã và đang nỗ lực ôn luyện bằng cách thu nạp kiến thức từ sách vở, mạng internet và các chuyến đi thực tế trong cuộc sống.

“Đường lên đỉnh Olympia” giành cúp VTV Awards 2022 là niềm tự hào của cả ê-kíp “Đường lên đỉnh Olympia” giành cúp VTV Awards 2022 là niềm tự hào của cả ê-kíp

VTV.vn - Chiến thắng ở VTV Awards 2022 là niềm tự hào của các thành viên ê-kíp sản xuất chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước