Nữ MC đám cưới hốt hoảng khi bị khán giả say xỉn tấn công

Bích Ngọc-Thứ tư, ngày 19/08/2020 09:00 GMT+7

VTV.vn - Nói về nghề MC đám cưới, đạo diễn Lê Hoàng và MC Thúy Vy cho biết đây là nghề vô cùng vất vả và gặp nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

MC Thuý Vy có hơn 7 năm hoạt động trong nghề dẫn chương trình. Là một MC đa năng, cô không chỉ dẫn chương trình truyền hình mà còn tham gia dẫn dắt các sự kiện, kể cả làm MC đám cưới đám tiệc cô cũng từng kinh qua.

Nói về những vui buồn cùng nghề MC, Thuý Vy tâm sự chỉ cần được đứng trên sân khấu dẫn dắt chương trình đã là một niềm vui thực sự đối với cô. Thế nhưng cũng có lần cô gặp phải những việc "dở khóc dở cười" khi dẫn chương trình.

"Tôi từng làm chương trình cho một nhãn hàng bia, không biết là khách hàng hay đối thủ ở dưới đã ném thẳng chai bia lên sân khấu và trúng vào mặt tôi. Rất may là tôi không bị sao nhưng màn hình phía sau tôi thì bị vỡ", Thuý Vy cho biết.

Bị tấn công bất ngờ khiến nữ MC lúc đó rất hoảng sợ, nhưng nhờ có kinh nghiệm và bản lĩnh của một MC chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm chủ sân khấu.

Bên cạnh những tai nạn nghề nghiệp không thể lường trước được như vậy thì cũng không ít lần, xảy ra những sự cố xuất phát từ phía cô. Thuý Vy kể, cô hay nhịn ăn trước khi lên sân khấu vì vậy mà có một lần đang dẫn chương trình thì cô choáng váng, say sẩm mặt mày. Nhìn thấy có bục phát biểu ngay bên cạnh, cô ráng di chuyển đến gần và nắm chặt để tiếp tục chương trình. Nếu không nhanh trí quan sát thì có lẽ nữ MC đã ngã ngay lúc đó.

Nữ MC đám cưới hốt hoảng khi bị khán giả say xỉn tấn công - Ảnh 1.

Chia sẻ thêm về nghề MC, Thuý Vy khẳng định nó cũng giống như những ngành nghề khác, không tránh được việc kèn cựa qua lại giữa những người trong nghề và đặc biệt không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, mà ngược lại còn rất vất vả.

Đồng cảm cùng Thuý Vy, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định MC là nghề có nhiều nỗi khổ riêng. Đôi khi họ phải nói những điều mà bản thân không đồng ý, đôi khi phải đi đến những nơi rất xa xôi, cực khổ chứ không phải lúc nào cũng có thể đứng trên sân khấu lớn, hay trong nhà hát sạch sẽ. Và còn đủ thứ chuyện khác có thể xảy ra như bị quỵt cát-xê, thậm chí gặp sự cố hay sự kiện thất bại cũng có thể đổ lỗi cho MC.

Thuý Vy còn tiết lộ cô từng bị sàm sỡ trong lúc dẫn các chương trình đám tiệc. Đặc biệt là các chương trình year-end party cuối năm, khi khách say xỉn lên sân khấu hát hò, vì muốn duy trì không khí vui nhộn nên nữ MC cũng hát theo, nhảy theo nên không ít lần bị sàm sỡ.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, thị trường MC hiện tại có đủ các cấp độ, có những chỗ sang trọng thì cũng có những chỗ rất nham nhở. Có những khán giả rất lịch sự nhưng cũng có những người vô văn hóa. Vì vậy anh tin không chỉ riêng Thuý Vy mà ắt hẳn cũng có rất nhiều MC trẻ gặp phải những điều tương tự.

Anh cũng đưa ra lời khuyên dành cho Thuý Vy: "Nếu muốn trở thành một MC nổi tiếng, em phải đọc sách rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều. Điều quan trọng nhất để làm nên một MC đó chính là kiến thức. Với tôi, MC không phải nói sao cho đẹp lòng mọi người, mà người MC phải nói sao cho người ta suy nghĩ, nói cho người ta thấy được những kiến thức mới".

Anh cũng hy vọng với sự đam mê và cố gắng của Thuý Vy, cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai cùng với nghề MC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước