Pha cứu vớt nghẹt thở cho startup "tìm việc" tại Shark Tank Việt Nam

Đ.H-Thứ năm, ngày 09/08/2018 16:33 GMT+7

VTV.vn - Startup "tìm việc" của sáng lập viên Phạm Thanh Hải đã may mắn vào phút chót khi được Shark Dzung Nguyễn đồng ý đầu tư 2 tỷ đồng, đổi lấy 10% cổ phần.

Đến chương trình Shark Tank Việt Nam với mong muốn gọi vốn 2 tỷ đồng cho 5% cổ phần, nhà sáng lập Phạm Thanh Hải giới thiệu với các nhà đầu tư dự án JobsGo - ứng dụng tìm việc và tuyển dụng thông minh trên di động.

JobsGo là ứng dụng tự động chọn, phân tích hồ sơ để chọn ra việc làm phù hợp nhất cho ứng viên. Đối tượng sử dụng là các bạn mới tốt nghiệp trong vòng 5 - 7 năm. Nhà sáng lập tham vọng trong vòng 3 năm tới, JobsGo có thể thành ứng dụng tuyển dụng hàng đầu Việt Nam và 5 năm sau có thể tiến ra khu vực.

JobsGo ngay lập tức khiến các Shark liên tưởng đến một "ông lớn" đang đi đầu trong lĩnh vực tìm việc làm. Nhà sáng lập cho biết anh nhận thấy có sự chuyển dịch người dùng từ PC sang ứng dụng công nghệ thông minh và nhận thấy các kênh truyền thống chưa dịch chuyển, do đó anh muốn nắm bắt ứng dụng để đi trước.

Mô hình của JobsGo tiếp cận tất cả các ngành nghề khác nhau và thu phí từ nhà tuyển dụng. Sản phẩm của mô hình rất đơn giản, đó là đưa ra các hồ sơ ứng viên phù hợp và ra giá cho các nhà tuyển dụng, trung bình là 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Pha cứu vớt nghẹt thở cho startup tìm việc tại Shark Tank Việt Nam - Ảnh 1.

Không chuyên về công nghệ, Shark Phú nhanh chóng tuyên bố rút lui. Cũng quyết định từ chối rót vốn, Shark Hưng nhận thấy mô hình JobsGo không quá mới và những công ty đi đầu trong lĩnh vực có thể phát triển nhanh chóng các lợi thế cạnh tranh của JobsGo. Đây cũng là lý do Shark Linh rút lui, bà khuyên rằng startup nên phát triển vào yếu tố "headhunter" thông minh để có thể phân tích các hồ sơ và sàn lọc ứng viên nhanh chóng.

Dù chia sẻ thích đầu tư đa ngành nhưng Shark Việt cũng tỏ ra quan ngại. Ông cũng quyết định từ chối đầu tư.

Pha cứu vớt nghẹt thở cho startup tìm việc tại Shark Tank Việt Nam - Ảnh 2.

Tuy liên tiếp bị các Sharks từ chối, dự án của Phạm Thanh Hải lại thu hút "cá mập công nghệ" Dzung Nguyễn. Anh cho biết mảng này cạnh tranh rất khốc liệt nhưng anh vẫn tin vào tiềm năng của lĩnh vực này, nếu sản phẩm tốt vẫn có thể tồn tại. Shark đề nghị 2 tỷ đồng cho 12%.

Tuy nhiên, lời đề nghị này khiến startup phải lưỡng lự vì mức giá đưa ra đang không công bằng với các nhà đầu tư trước đó. Sau một hồi thương lượng, Thanh Hải yêu cầu mức đầu tư là 2 tỷ đồng đổi lại 10%. Shark Dzung đồng ý trước lời mời này đi kèm với điều kiện startup phải gắn bó với dự án tối thiểu 3 năm, nếu nhà sáng lập từ bỏ thì Shark được toàn quyền quyết định với công ty.

Thương vụ khép lại thành công khi đôi bên đồng thuận với các điều khoản đưa ra.

Pha cứu vớt nghẹt thở cho startup tìm việc tại Shark Tank Việt Nam - Ảnh 3.

Mời quý vị cùng theo dõi Shark Tank Việt Nam mùa 2 vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV3 để đón xem những thương vụ ấn tượng tiếp theo!

Shark Tank Việt Nam: Cặp anh em song sinh am hiểu 'luật chơi' thương trường 'bắt tay' cùng Shark Phú Shark Tank Việt Nam: Cặp anh em song sinh am hiểu "luật chơi" thương trường "bắt tay" cùng Shark Phú Cô gái 9X ôm mộng xây công ty tỷ đô gọi vốn xuất sắc tại Shark Tank Việt Nam Cô gái 9X ôm mộng xây công ty tỷ đô gọi vốn xuất sắc tại Shark Tank Việt Nam Shark Tank Việt Nam - Tập 5: Gọi vốn 116 tỷ đồng, startup khiến dàn cá mập 'toát mồ hôi hột' Shark Tank Việt Nam - Tập 5: Gọi vốn 116 tỷ đồng, startup khiến dàn cá mập "toát mồ hôi hột"

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước