Phạm Văn Mách chia sẻ cuộc sống khó khăn của vận động viên khi hết thời

PV-Thứ ba, ngày 07/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Làm khách mời trong "Chuyện cuối tuần" chủ đề "Tấm huy chương bị lãng quên", lực sĩ Phạm Văn Mách đã chia sẻ về cuộc sống của các VĐV sau khi giải nghệ.

8 lần vô địch châu Á, 5 lần vô địch thế giới và giành Huy chương vàng tại hầu hết các kỳ SEA Games nhưng khi giải nghệ, Phạm Văn Mách cho biết anh từng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khán giả không hiểu đã từng phản đối, "ném đá" rất nhiều khi anh "lấn sân" sang nghệ thuật.

Theo Phạm Văn Mách, nhiều vận động viên thường chỉ biết luyện tập, không suy nghĩ cho tương lai nên khi qua thời đỉnh cao thì không biết làm gì kiếm sống nên phải đi bán vé số, chạy taxi, bốc vác hay đứng bán hàng ở sân vận động.

Phạm Văn Mách chia sẻ cuộc sống khó khăn của vận động viên khi hết thời - Ảnh 1.

Lê Hoàng cũng đồng ý kiến với Phạm Văn Mách. Anh cho biết nghệ sĩ qua đời còn được nhiều người biết đến vì được báo chí đưa tin, thậm chí các nhạc sĩ, ca sĩ còn tổ chức liveshow, đêm nhạc để tưởng nhớ. Các diễn viên khi qua thời hoàng kim còn được làm giám khảo. Nhưng vận động viên thì không có gì hết bởi "bước xuống bục vinh quang là không ai còn nhớ đến".

Chuyện cuối tuần: Phạm Văn Mách và những nỗi lo sợ sau khi giải nghệ Chuyện cuối tuần: Phạm Văn Mách và những nỗi lo sợ sau khi giải nghệ

VTV.vn - Talkshow “Chuyện cuối tuần” chủ đề “Tấm huy chương bị lãng quên” trên VTV9, lực sĩ Phạm Văn Mách trải lòng về cuộc sống của các vận động viên sau khi rời sàn đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước