Phim truyện điện ảnh Việt Nam dần khởi sắc

Khánh Linh - Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/07/2015 20:47 GMT+7

VTV.vn - Bức tranh điện ảnh Việt Nam nhìn từ góc độ phim truyện đã có những khởi sắc trở lại.

Từ 17 bộ phim trong năm 2010 đến hơn 40 tác phẩm trong năm 2015, không thể phủ nhận sự khởi sắc của điện ảnh Việt Nam nếu chỉ tính riêng về con số, về khả năng thu hút khán giả đến rạp hay đưa những bộ phim Việt ra trường quốc tế. Đặc biệt, bộ mặt điện ảnh Việt Nam đang được làm thay đổi nhờ sự đóng góp của các hãng tư nhân.

Nếu phim Nhà nước với Long thành cầm giả ca, Sống cùng lịch sử hay Những người viết huyền thoại được các hãng phát hành tư nhân săn đón thì những bộ phim tư nhân như Cánh đồng bất tận, Thiên mệnh anh hùng hay mới đây nhất là Quyên đã xóa nhòa ranh giới giữa phim thương mại và nghệ thuật.

Mới đây, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - dự án Nhà nước tài trợ cho tư nhân đã được đánh giá cao tại Liên hoan phim Cannes 2015. Không chỉ làm tăng nguồn lực tài chính, cái bắt tay giữa Nhà nước và tư nhân báo hiệu hướng đi mới, năng động hơn cho nền điện ảnh Việt còn đang loay hoay, lúng túng giữa tham vọng làm nghệ thuật với nhu cầu tất yếu phải thu hồi vốn của các nhà làm phim.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước