Sao mai 2015: Khi sự khác biệt là chưa đủ

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 15:31 GMT+7

VTV.vn- Thất bại bất ngờ của Lê Vũ Bình – một ứng cử viên nặng ký ở dòng nhạc nhẹ - chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “sự khác biệt là chưa đủ” tại cuộc thi Sao mai.

Đối với mọi cuộc thi âm nhạc, ngoài yếu tố tài năng, sự khác biệt và phong cách riêng là những yếu tố luôn được xem trọng. Thế nhưng, nhìn từ thất bại của Lê Vũ Bình – một trong số những cái tên ấn tượng tại cuộc thi Sao mai 2015, có lẽ, chỉ “chất” thôi là chưa đủ.

Ngay từ vòng sơ loại khu vực phía Bắc của Sao mai 2015, Lê Vũ Bình đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi anh từng lọt vào Top 12 Sao Mai Điểm hẹn 2014 mà còn bởi sự độc đáo, phá cách trong xử lý bài hát cũng như phong cách trình diễn. Lê Vũ Bình được xem là một ứng cử viên nặng ký cho giải quán quân của dòng nhạc nhẹ. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả và giới chuyên môn, thí sinh này đã chính thức phải nói lời từ biệt với cuộc chơi ngay trong đêm chung kết Sao mai 2015 khu vực phía Bắc và qua đó, nhường tấm vé vào vòng tiếp theo cho những gương mặt ít nổi bật hơn.

Trong đêm thi vừa qua, Lê Vũ Bình lựa chọn ca khúc Dệt tầm gai nằm trong album Nhật Thực ra mắt năm 2002 của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Có thể nói, đây là một ca khúc khá kén người nghe và Lê Vũ Bình chọn một cách xử lý và trình diễn thậm chí còn “quái” hơn cả đàn chị. Với phục trang và cách trang điểm đầy ma mị, Lê Vũ Bình để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bởi ngoại hình của anh nhiều hơn là giọng hát.

Theo ý kiến chủ quan của tác giả, Dệt tầm gai là một ca khúc có tiết tấu lạ, tạo nhiều đất diễn cho ca sĩ. Tuy nhiên, diễn ở đây là diễn về phong cách trình diễn chứ không phải là kỹ thuật giọng hát. Lê Vũ Bình là một thí sinh sở hữu chất giọng dày, khỏe và từng được khen ngợi là có kỹ năng biến hóa tốt. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong đêm thi tối qua, ca khúc này lại không thực sự thể hiện được những điểm mạnh của anh.

Nhận xét về tiết mục của Lê Vũ Bình, GK Phương Nga cũng nhận định ca khúc Dệt tầm gai không phải là một lựa chọn hoàn hảo của thí sinh này. Theo đánh giá của quán quân Sao mai mùa đầu tiên, Lê Vũ Bình là một thí sinh dày dạn kinh nghiệm cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn, thế nhưng, cách chọn bài trong đêm thi tối qua lại vô tình khiến anh mất điểm so với các thí sinh còn lại.

“Đối với Lê Vũ Bình, cá nhân tôi cảm thấy cách chọn bài cũng như xử lý của bạn ấy ở những vòng ngoài ấn tượng hơn nhiều. Tuy nhiên, vào đến vòng thi này, tôi chưa thực sự thấy thuyết phục với cách chọn bài của Lê Vũ Bình”, GK Phương Nga chia sẻ.

Như đã nêu ở đầu bài viết, sự sáng tạo cũng như phong cách riêng trong âm nhạc là điều cần có ở mỗi ca sĩ. Không phủ nhận, Lê Vũ Bình đã tạo được dấu ấn riêng cho mình. Tuy nhiên, việc khẳng định màu sắc âm nhạc cá nhân tại Sao mai 2015 lại là chưa đủ khi trước mắt anh là những đối thủ ngang tài, ngang sức và có cách lựa chọn bài hát an toàn hơn. Có lẽ, nếu dự thi ở những chương trình đề cao tính giải trí, Lê Vũ Bình sẽ tiến xa hơn…

Cùng xem lại phần trình diễn của Lê Vũ Bình trong đêm chung kết Sao mai 2015 khu vực phía Bắc qua video dưới đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước