Sao Mai 2022: Hành trình của chàng trai dân tộc Bru-Vân Kiều đến với âm nhạc

PV-Chủ nhật, ngày 18/09/2022 10:02 GMT+7

VTV.vn - Sinh ra ở vùng đất nghèo khó, không được đào tạo chuyên nghiệp về ca hát nhưng niềm đam mê âm nhạc của Hồ Văn Kãnh đã giúp anh vượt qua khó khăn để đến với Sao Mai 2022.

Hồ Văn Kãnh là một trong những thí sinh thuộc phong cách Nhạc Nhẹ lọt vào vòng Chung kết toàn quốc Sao Mai 2022. Khi giới thiệu về bản thân, anh luôn thể hiện sự tự hào với cái tên đặc biệt của mình. "Tên của em hơi đặc biệt vì em là người đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều và em rất tự hào khi mình sinh ra được mang họ Hồ, được mang họ của Bác Hồ", anh nói.

Thí sinh đến từ mảnh đất miền Trung hiện đang là nhân viên bán hàng tại một quán nhạc cụ ở tỉnh Quảng Bình. Không được đào tạo âm nhạc trong một ngôi trường nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng tình yêu của Hồ Văn Kãnh dành cho ca hát là điều bất cứ ai cũng có thể nhận ra khi trò chuyện với anh. Anh đến với cuộc thi Sao Mai không chỉ để thỏa niềm đam mê mà còn nhằm hướng tới một mục tiêu xa hơn, đó là nghiêm túc làm nghệ thuật một cách chuyên nghiệp trong tương tai. VTV News đã có cuộc trò chuyện nhanh với Hồ Văn Kãnh ngay trước thềm đêm thi đầu tiên của Vòng Chung kết toàn quốc Sao Mai 2022 để hiểu hơn về hành trình chàng trai người dân tộc đến với âm nhạc.

Con đường bạn đến với âm nhạc như thế nào?

- Gia đình tôi không có ai hoạt động nghệ thuật cả. Con đường của tôi đến với âm nhạc vô cùng gian nan, trắc trở, vì cuộc sống ở quê tôi còn vô cùng khó khăn. Nơi tôi sống là bản Nước Đắng thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm này, nơi ấy vẫn chưa có điện, chưa có đường giao thông, tách biệt với bên ngoài. Canô (máy cule) là phương tiện đi lại duy nhất để xuống huyện, thành phố và phải hơn mộtt tiếng rưỡi để đến nơi.

Sao Mai 2022: Hành trình của chàng trai dân tộc Bru-Vân Kiều đến với âm nhạc - Ảnh 1.

Gia đình phản ứng thế nào với việc bạn theo đuổi đam mê ca hát?

- Lúc đầu gia đình vô cùng lo lắng vì không ai theo làm nghệ thuật cả. Sau này, bằng cả niềm đam mê ca hát của mình, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ của của mọi người, xoá tan đi sự lo sợ của gia đình. Thật may mắn khi tôi được đứng trên sân khấu lớn và đạt giải cao tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, và giờ được nằm trong top 18 thí sinh vòng Chung kết toàn quốc Sao Mai 2022. Gia đình rất vui và tự hào về tôi.

Tại sao em lại chọn Sao Mai để tham gia thay vì nhiều sân chơi ca nhạc khác?

- Tôi chọn Sao Mai vì đây là một cuộc thi chuyên nghiệp cao, mang tầm cỡ của một quốc gia. Sao Mai là chương trình chuyên nghiệp không chỉ về giọng hát mà còn cần độ khó về kỹ thuật cao. Qua chương trình tôi muốn học hỏi và thử thách bản thân mình với một sân chơi lớn với tính chuyên nghiệp cao, là bước đệm tốt nhất cho con đương âm nhạc của tôi sau này, vì vậy tôi đã chọn Sao Mai.

Sao Mai 2022: Hành trình của chàng trai dân tộc Bru-Vân Kiều đến với âm nhạc - Ảnh 2.

Giờ khi sắp bước vào đêm thi đầu tiên rồi thì cảm giác của bạn như thế nào?

- Tôi rất vui và tự hào khi minh có mặt trong top 18 thí sinh Sao mai 2022. Sắp bước vào đêm thi đầu tiên rồi nên giờ tôi khá hồi hộp và lo lắng.

Bạn đã đã chuẩn bị gì cho đêm thi tới?

- Với đêm thi tới thi đầu tiên, tôi sẽ giữ sức khoẻ ổn định nhất và luôn giữ vũng tinh thần thật đầy năng lượng để chinh phục mọi thử thách. Mong rằng trong đêm thi đầu tiên này, tôi sẽ được mọi người theo dõi và ủng hộ. Mọi người đừng quên bình chọn cho em với số báo danh 03 nhé! (Cười).

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

18 thí sinh Sao Mai 2022 gấp rút luyện tập cho đêm thi thứ nhất 18 thí sinh Sao Mai 2022 gấp rút luyện tập cho đêm thi thứ nhất

VTV.vn - Trước đêm thi thứ nhất một ngày, các thí sinh của Sao Mai 2022 đã rất tập trung luyện tập cho phần thi đầu tiên của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước