Sau đăng quang, Quán quân Giọng hát Việt sẽ tiếp tục việc học kiến trúc

T.H-Thứ hai, ngày 21/09/2015 07:21 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ cùng VTV News, Đức Phúc - quán quân Giọng hát Việt 2015 cho biết anh sẽ tiếp tục việc học để trở thành một kiến trúc sư.

Tối qua (20/9), Đức Phúc - cậu học trò cưng của Mỹ Tâm đã nhận được số lượng bình chọn cao nhất từ khán giả để trở thành quán quân Giọng hát Việt 2015 trong đêm Gala công bố và trao giải. Đây là kết quả đã được nhiều người dự đoán từ trước nhưng với bản thân Đức Phúc, chiến thắng này dường như là một bất ngờ lớn. Khi nghe MC xướng tên mình, chàng trai 19 tuổi đã không kìm nén được xúc động. Ngay cả HLV Mỹ Tâm cũng rơm rớm nước mắt khi chứng kiến giây phút đăng quang của học trò cưng.

Chia sẻ cảm xúc về chiến thắng vừa đạt được, Đức Phúc cho biết anh cảm thấy vui và vô cùng hạnh phúc bởi từ đầu cuộc thi, anh không đặt mục tiêu giành giải mà chỉ vì thích nên tham gia Giọng hát Việt.

Bên cạnh đó, trong cuộc trò chuyện cùng VTV News, Đức Phúc cũng chia sẻ những áp lực mình gặp phải khi tham gia chương trình Giọng hát Việt. Anh tâm sự: "Áp lực lớn nhất khi tham gia chương trình là phải tiến bộ hơn sau mỗi vòng thi. Ở vòng Giấu mặt, tôi cũng tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả nên áp lực đó càng lớn hơn, mình không thể thụt lùi được. Để giải quyết khó khăn đó, cùng với sự động viên rất lớn từ HLV Mỹ Tâm, tôi đã tập luyện rất nhiều".

Trả lời câu hỏi về những dự định trong tương lai của mình, chàng sinh viên 19 tuổi cho biết anh chưa có suy nghĩ nhiều cho vấn đề này. "Trước mắt, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi học để trở thành một kiến trúc sư", Đức Phúc nói.

Tuy nhiên, bên cạnh việc học, Đức Phúc vẫn theo đuổi niềm đam mê dành cho âm nhạc. Anh hài hước chia sẻ: "Tôi rất thích hát. Tôi hát lúc đi đường, lúc đi chơi, thậm chí cả lúc đi tắm. Tôi thích phong cách nhẹ nhàng của pop ballad. Dẫu vậy, showbiz bây giờ có nhiều hoàng tử pop, hoàng tử ballad quá rồi, tôi không thích mọi người gọi tôi với danh xưng như vậy, nếu là hoàng tử ếch thì cũng được...".

"Tham gia Giọng hát Việt, khi ra đường có nhiều người nhận ra và gọi tôi là cậu bé đong đưa hay cậu bé vừa run vừa hát, tôi vui vì mọi người biết đến mình nhưng tôi lại thích mọi người gọi mình là Đức Phúc thôi" - quán quân Giọng hát Việt 2015 chia sẻ thêm - "Nhược điểm của tôi là người rất khó hòa đồng vào tập thể ngay. Vì thế, nếu theo đuổi âm nhạc, tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội va chạm nhiều để tự tin hơn. Tôi thích hát nên luôn muốn thay đổi để ngày càng hát tốt lên".

Trở thành tân quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 3, Đức Phúc đã nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cùng cơ hội được hỗ trợ ra mắt sản phẩm đầu tay từ Học viện Giọng hát Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước