Sau Quang Lê, đội Ngọc Sơn bước lên sàn thách đấu Thần Tượng Bolero

PV/Ảnh: BTC-Thứ năm, ngày 22/03/2018 14:28 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ BTC, các thí sinh đội Ngọc Sơn sẽ được thể hiện ca khúc do chính thầy của mình sáng tác trong đêm thi ở vòng Thách đấu Thần tượng Bolero 2018.

Tuần trước, đội Quang Lê đã có một đêm thi vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Các HLV đã rất khó khăn để đưa ra quyết định lựa chọn 6 gương mặt vào vòng trong. Tuần này, bước lên sàn đấu sẽ là đội Ngọc Sơn. Để chuẩn bị cho đêm thi này, anh đã mời đến phòng tập các học trò cũ là Bằng Chương, Thạch Phay và Phan Diễm. Với kinh nghiệm đã có, họ có thể hỗ trợ cho các thí sinh đội anh.

Sau Quang Lê, đội Ngọc Sơn bước lên sàn thách đấu Thần Tượng Bolero - Ảnh 1.
Sau Quang Lê, đội Ngọc Sơn bước lên sàn thách đấu Thần Tượng Bolero - Ảnh 2.

Ở những mùa trước, đội Ngọc Sơn luôn mang đến bất ngờ cho khán giả bởi những tiết mục được dàn dựng hấp dẫn và kết hợp độc đáo những ca khúc bolero. Năm nay, Ngọc Sơn sẽ mang đến một điều mới mẻ khác bằng việc để học trò thể hiện những ca khúc do chính anh sáng tác.

Theo đó, cặp đôi Quang Long - Nhã Thanh sẽ khiến người nghe "tan chảy" với ca khúc Lỡ yêu của HLV Ngọc Sơn. Thậm chí, HLV Quang Lê còn chia sẻ cảm thấy bối rối trước những giai điệu cuốn hút của ca khúc này.

Sau Quang Lê, đội Ngọc Sơn bước lên sàn thách đấu Thần Tượng Bolero - Ảnh 3.

Ngoài ra, cô gái khiếm thị Quỳnh Trâm sẽ kết hợp cùng Thành Nhân qua liên khúc "Nỗi buồn mẹ tôi - Bà năm". Cả hai sẽ lấy nước mắt khán giả bằng giai điệu và cảm xúc chân thành trong từng câu hát.

Tập 7 Thần Tượng Bolero sẽ lên sóng vào 20h30 ngày 22/3 trên kênh VTV3.

Thần tượng Bolero: Xuất hiện anh chàng nhân viên văn phòng khiến Quang Lê phá luật Thần tượng Bolero: Xuất hiện anh chàng nhân viên văn phòng khiến Quang Lê phá luật

VTV.vn - Đưa ra nguyên tắc chỉ bấm nút lựa chọn ở những câu hát cuối cùng nhưng HLV Quang Lê đã phải phá bỏ điều này vì sự xuất hiện của anh chàng Hoàng Bá Huy.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước