Sing My Song: Hồ Hoài Anh xin lỗi vì đã từ chối chủ nhân hit Về ăn cơm

PV-Thứ ba, ngày 20/03/2018 11:45 GMT+7

VTV.vn - Hồ Hoài Anh đã thể hiện sự tiếc nuối khi không bấm chọn nhạc sĩ Sa Huỳnh trong tập 3 Sing My Song - Bài hát hay nhất.

Sân khấu Sing My Song 2018 đã chào đón sự xuất hiện của nhạc sĩ Sa Huỳnh, người được biết đến với rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Về ăn cơm, Mang thai, Chiếc ô ngăn đôi, Lúng ta lúng túng. Lần này, Sa Huỳnh và chồng là nhạc sĩ Duy Hùng mang đến ca khúc Mặt mộc, viết về phụ nữ và lấy cảm hứng từ hoa hậu H'Hen Niê. Ca khúc mang giai điệu rất riêng vốn có của Sa Huỳnh cùng giọng hát giả thanh ma mị đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn, Giáng Son, Đức Trí.

Trong số 4 HLV, Hồ Hoài Anh là người duy nhất không gạt cần lựa chọn. Anh vốn là bạn của Sa Huỳnh và Duy Hùng, do đó, quyết định của vị nhạc sĩ này cũng khiến nhiều người bất ngờ. Chia sẻ về lựa chọn của mình, Hồ Hoài Anh nói: "Rất xin lỗi. Tôi không ấn không phải vì tôi không thích bài hát. Tôi thực sự yêu mến hai bạn, từ 12h đến Li ti hay Về ăn cơm..."

"Tôi cũng từng hâm mộ Sa Huỳnh, có những khoảng thời gian âm nhạc của Sa Huỳnh từng nuôi sống tôi" - Hồ Hoài Anh nói tiếp - "Đây không phải là dòng nhạc của tôi, nếu tôi bấm chọn thì cũng thể hiện là tôi không tôn trọng Sa Huỳnh. Tôi muốn xin lỗi về việc đó thôi".

Trong khi đó, HLV Đức Trí đã thể hiện sự ngưỡng mộ với tài năng của Sa Huỳnh. Anh chia sẻ: "Tôi gạt cần để thể hiện sự ngưỡng mộ với bạn. Đôi khi chúng ta cần phải dám thoát ra khỏi sự an toàn".

"Tôi phải cảm ơn Sing My Song vì nó không chỉ có những ca khúc mang tính thương mại mà nó có những bài hát mang tính nghệ thuật", anh cho hay.

Lọt vào Sing My Song mùa 2, Sa Huỳnh cảm ơn chồng và Tùng Dương Lọt vào Sing My Song mùa 2, Sa Huỳnh cảm ơn chồng và Tùng Dương

VTV.vn - Nữ tác giả Sa Huỳnh - tác giả thành danh từ Bài hát Việt của VTV - đã dành những lời trang trọng nhất tới chồng và ca sĩ Tùng Dương sau khi cô lọt vào Sing My Song mùa 2.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước