Tăng Nhật Tuệ: "Sao Mai là thất bại lớn nhất trong đời"

PV-Thứ năm, ngày 29/03/2018 06:09 GMT+7

VTV.vn - Tăng Nhật Tuệ tự thừa nhận Sao Mai điểm hẹn 2006 là thất bại lớn nhất trong đời mà anh không bao giờ muốn nhắc lại.

Tăng Nhật Tuệ được khán giả biết đến trong nhiều vai trò: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, nhà sản xuất. Anh là người sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ yêu thích như Hy vọng, Cần lắm, Muốn khóc thật to, Giữ anh đi, nhạc phim Em là bà nội của anh…

Mặc dù gặt hái được nhiều thàng công trên con đường nghệ thuật nhưng mỗi lần nhắc đến Sao Mai điểm hẹn 2006, anh vẫn có chút buồn khó tả. Nam ca sĩ thừa nhận: "Mình không có duyên đi thi. Sao Mai điểm hẹn 2006 là thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Mình đã bị loại ngay từ vòng gửi xe".

Tăng Nhật Tuệ: Sao Mai là thất bại lớn nhất trong đời - Ảnh 1.

"Bây giờ nghĩ lại mình bị loại là đúng, năm mình tham gia toàn các anh chị hát hay, bây giờ là tượng đài trong âm nhạc như Hà Anh Tuấn, ca sĩ Ngọc Anh..." - Tăng Nhật Tuệ chia sẻ - "Mình thấy ở nhà hát vui vui thì thấy hay nhưng cứ lên sân khấu to thì lại sợ. Tuy nhiên, thất bại gì cũng có giá trị của nó".

Sau thất bại tại Sao Mai, Tăng Nhật Tuệ lại gặt hái được nhiều thành công rực rỡ ở lĩnh vực phim Truyền hình. Anh được biết đến trong các bộ phim tuổi teen như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì-tin... Đồng thời, Tăng Nhật Tuệ cũng sáng tác nhiều ca khúc hay phù hợp với thị hiếu âm nhạc lúc bấy giờ. Thậm chí, có thời gian anh thử sức làm một ông bầu xây dựng các nhóm nhạc Biến tấu... Hiện tại, anh chú trọng nhiều hơn trong lĩnh vực nhà sản xuất âm nhạc.

Cùng xem lại những chia sẻ của Tăng Nhật Tuệ trong chương trình Muôn màu showbiz:

Muôn màu showbiz - Tăng Nhật Tuệ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước