Tập 21 phim Thương nhớ ở ai: Hạnh quỳ mọp xin bố mẹ chồng cho Nghĩa về gặp mặt

P.V-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với việc cãi lời bố mẹ để yêu và đăng ký kết hôn với Hạnh, Nghĩa đã khiến bố mẹ anh tức điên và vì họ mạc, không cho về sống chung nhà.

Trong tập 20 phim Thương nhớ ở ai, phát sóng tuần trước, Hạnh và Nghĩa đã bước qua lời nguyền của 2 dòng họ để đến với nhau. Cả hai đã có một đám cưới nhỏ. Bố mẹ Nghĩa tuy phản đối việc này nhưng khi mọi chuyện đã thành, mẹ Nghĩa đã nghĩ bà sẽ làm một lễ nhỏ để đón vợ chồng Nghĩa về.

Tuy nhiên, ý định này của bà không Thành do sự phản đối từ những người trong dòng họ Nguyễn, đặc biệt là ông Xung. Khi ông Xung đến hỏi, mẹ Nghĩa bảo: "Chúng nó đã là vợ chồng, không lẽ tôi lại đuổi chúng nó đi? Tôi tính làm cái lễ xin các cụ cho chúng nó về đây".

Tập 21 phim Thương nhớ ở ai: Hạnh quỳ mọp xin bố mẹ chồng cho Nghĩa về gặp mặt - Ảnh 1.

Nghĩa và Hạnh đã quyết tâm đến với nhau. Cả hai đã tổ chức đám cưới bất chấp sự phản đối của cả 2 dòng họ.

Nghe xong, ông Xung gạt ngay ý định này. Ông phản đối gay gắt: "Không được! Họ Nguyễn của ta còn bị khổ sở, đày ải như thế. Giờ phá lời nguyền của tổ tiên thì không ai được tử tế cả".

Lời nói của ông Xung khiến bố Nghĩa tức giận và đuổi ông Xung về. Nghĩa chứng kiến tất cả và anh nói với bố: "Hay để con sang bên đó ở, khi nào mọi việc yên con sẽ đưa nhà con về".

Tuy nhiên, lời đề nghị này cũng không được bố Nghĩa chấp nhận. Ông cho rằng như thế sẽ khiến nhà ông mang nhục, "con trai cả nhà họ Nguyễn chui gầm chạn nhà họ Vũ" thì không gì xấu hổ bằng.

Vì điều này, Nghĩa cũng không thể sang ở nhà Hạnh. Anh và Hạnh, với sự giúp đỡ của các thanh niên trong làng, đã dọn dẹp lại căn điếm của làng để làm nơi ở. Việc này đến tai bố Nghĩa nhưng do đang sống trên đất của tổ tiên, ông không thể cho con trai và con dâu về ở cùng – dù ông biết việc để vợ chồng con trai ở điếm của làng cũng khiến gia đình ông mang tiếng với bà con xóm làng.

Mặc dù bị bố mẹ Nghĩa phản đối nhưng Hạnh đã tỏ ra là cô con dâu hiếu thảo. Tâm sự với Dâu, bạn thân của mình, Hạnh nói cô muốn sang nhà chăm sóc bố mẹ Nghĩa khi anh đi bộ đội.

Trong video mới hé lộ của tập 21, Hạnh đã bất chấp sự ngại ngần và ghét bỏ của bố mẹ Nghĩa, cô đã tìm đến nhà anh, quỳ xuống xin bố mẹ Nghĩa cho anh được trở về nhà. Vì chỉ còn ít ngày ngắn ngủi nữa Nghĩa sẽ lên đường đi bộ đội. Cô muốn anh được đoàn tụ với gia đình.

Tập 21 phim Thương nhớ ở ai: Hạnh quỳ mọp xin bố mẹ chồng cho Nghĩa về gặp mặt - Ảnh 2.

"Con cầu xin thầy u, thầy u thương nhà con mà cho phép nhà con về đây" – Hạnh quỳ trên sân nhà, trước bố mẹ Nghĩa – "Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là nhà con lên đường ra mặt trận…".

"Thầy cho phép nhà con được ở bên thầy u…" – Hạnh run giọng nói tiếp – "Con sẽ về bên nhà con để anh ấy được ở bên thầy u".

Tập 21 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 ngày 13/1 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Tập 21 phim Thương nhớ ở ai: Hạnh cầu xin bố mẹ Nghĩa cho chồng được về nhà

Tập 21 phim Thương nhớ ở ai: Mạnh mẽ đối diện với sự thật, Đột cầu xin Hơn tha thứ Tập 21 phim Thương nhớ ở ai: Mạnh mẽ đối diện với sự thật, Đột cầu xin Hơn tha thứ

VTV.vn - Sau 10 năm, cuối cùng, cựu chủ tịch xã Đột cũng đã có dũng khí đến gặp Hơn để xin được tha thứ. Hơn luôn mang mối thù với Đột vì đã giết chồng cô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước