Trầm cảm - kẻ thù giấu mặt trong cuộc sống hiện đại

PV-Thứ sáu, ngày 01/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đón xem talkshow Chuyện cuối tuần, chủ đề “Bệnh trầm cảm – sát thủ thầm lặng” phát sóng lúc 21h35 thứ Bảy ngày 2/5/2020 trên kênh VTV9.

Trong chương trình Chuyện cuối tuần, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều người bị trầm cảm nhưng không nhận ra. Chỉ đến khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ hủy hoại cơ thể như tự tử thì nhiều người mới hốt hoảng biết rằng mình bị bệnh: "Nhiều người cho rằng, khi buồn, khi thi trượt, khi bị từ chối tình yêu thì không thể trầm cảm được. Thế nhưng, chỉ khi tìm đến cái chết hoặc thấy người thân tìm đến cái chết, nhiều người mới biết bản thân hoặc người xung quanh bị trầm cảm".

Theo tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, trầm cảm là khi một ai đó muốn từ chối cuộc sống của mình, muốn rời xa các mối quan hệ xã hội, khi trầm cảm lên đến đỉnh điểm, có người chọn cách tự tử, có người lại không. Trầm cảm là một quá trình, không phải bỗng nhiên người trầm cảm tìm đến cách hủy hoại cơ thể mà thường là một quá trình tích tụ những căng thẳng, lo âu. Và thường thì bản thân người đó không nhận ra bản thân trầm cảm.

Bên cạnh đó, những người xung quanh cũng không nhận ra để giúp đỡ người bị trầm cảm. Hiện tại, trong các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ gia đình, công sở, trường học cũng chưa đủ kết dính để có thể hỗ trợ ngay lập tức những người trầm cảm. Đây là một căn bệnh nổi cộm của xã hội hiện nay nhưng lại diễn ra âm thầm và vì thế, rất ít người nhận ra sự nguy hiểm của nó.

Đón xem Chuyện cuối tuần chủ đề “Bệnh trầm cảm – sát thủ thầm lặng” với sự đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A sẽ được phát sóng vào 21h35 thứ Bảy ngày 2/5 trên kênh VTV9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước