Việt Nam đa sắc: Nghe NSND Trần Hiếu bàn về tiếng Việt trong âm nhạc

Việt Nam đa sắc-Thứ tư, ngày 15/06/2022 11:51 GMT+7

VTV.vn - Trong số đầu tiên của Việt Nam đa sắc, khán giả đã được lắng nghe nhiều chia sẻ thú vị và bất ngờ của NSND Trần Hiếu về tiếng Việt.

Là tác giả của cuốn sách Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam, NSND Trần Hiếu đã bàn về tiếng Việt khi được vận dụng trong âm nhạc. Đây là cuốn sách mà người nghệ sĩ gạo cội vô cùng tâm huyết, nói về vẻ đẹp, vẻ riêng biệt của tiếng Việt. 

NSND Trần Hiếu đã đưa ra nhiều phân tích về ca từ của tiếng Việt trong các ca khúc, cách hát, cách nhấn mạnh từ ngữ. 

"Ngôn ngữ không đẹp, không rõ, không được người ta nghe thì không bao giờ tốt cả. Tiếng Việt là một thứ tiếng có âm nhạc. Hát tiếng Việt mà không tròn vành rõ chữ thì là phản tiếng Việt" - NSND Trần Hiếu chia sẻ. 

Việt Nam đa sắc: Nghe NSND Trần Hiếu bàn về tiếng Việt trong âm nhạc - Ảnh 1.

NSND Trần Hiếu cũng chỉ ra tiếng Việt cũng có trọng âm, ví dụ như tính từ có hai tiếng thì tiếng đằng sau là tiếng chính. 

"Tiếng khó nhất, tiếng tinh tế nhất chính là tiếng Việt. Tiếng Việt của chúng ta là một thứ tiếng đặc biệt trên thế giới này. Nếu chúng ta biết yêu hết vẻ đẹp của tiếng Việt thì chúng ta sẽ trở nên giàu có" - NSND Trần Hiếu khẳng định. 

Chương trình mới Việt Nam đa sắc: Tôn vinh văn hoá Việt Chương trình mới Việt Nam đa sắc: Tôn vinh văn hoá Việt Festival 'Đa sắc màu Việt - Nga' tại Việt Nam Festival "Đa sắc màu Việt - Nga" tại Việt Nam Những ngày châu Âu tại Việt Nam: Đa dạng sắc màu văn hóa Những ngày châu Âu tại Việt Nam: Đa dạng sắc màu văn hóa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước