Vietnam’s Next Top Model 2014 – Tập 1: Chất lượng thí sinh vượt trội

CA-Thứ bảy, ngày 01/11/2014 23:17 GMT+7

Tập đầu tiên của show thực tế đào tạo người mẫu – Vietnam’s Next Top Model 2014 đã chính thức lên sóng với vòng sơ loại ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Trái ngược hoàn toàn với các mùa thi trước của Người mẫu Việt Nam, vòng sơ loại của Vietnam’s Next Top Model năm nay lại không hề có những hiện tượng “đặc biệt” gây cười cho khán giả. Giám khảo Xuân Lan phải thừa nhận rằng năm nay họ đã rất khó khăn lựa chọn để tìm ra Top 16 giữa hàng nghìn thí sinh bởi trong đó có rất nhiều thí sinh nổi bật.

Không chỉ sở hữu hình thể đẹp, biết cách trình diễn, đối đáp thông minh, chọn trang phục phù hợp mà các thí sinh còn có trình độ học vấn khá cao. Sự ngô nghê, thiếu chuyên nghiệp và lúng túng thường thấy ở các thí sinh vòng sơ loại mùa trước đã không còn nữa, ngược lại những người mẫu tương lai khiến cả BGK lẫn khán giả đều cảm thấy bất ngờ.

Tuy nhiên, dù chất lượng thí sinh khá tốt và đồng đều nhưng không vì thế mà các GK trở nên thoải mái, họ thậm chí còn khắt khe, gay gắt và khó tính hơn rất nhiều. Từng lỗi nhỏ của các thí sinh được các GK thẳng thắn chỉ ra, như cách xử sự thiếu lịch sự khi không biết nói lời chào hay cảm ơn, sự phối hợp trang phục sai cơ bản khi đi giày đen nhưng lại mang tất trắng, cách tạo dáng bị cường điệu hóa hay chọn sai trang phục.

Sau vòng thi hình thể, các thí sinh bước vào vòng thi phỏng vấn với việc đối mặt trực tiếp với BGK. Các GK đòi hỏi ở các thí sinh khá nhiều khi yêu cầu họ thể hiện một số tài năng như ca hát, diễn xuất. Ngoài ra, màn đối đáp giữa những người ở vị trí ghế nóng và các thí sinh trẻ cũng không kém phần thú vị.

Trong phần thi chụp ảnh với chủ đề “Cặp đôi hạnh phúc”, các thí sinh vẫn còn tỏ ra lúng túng và gượng gạo khi diễn đôi cùng nhau, đặc biệt với những cặp đôi nam – nam. Việc thể hiện nét mặt, ánh mắt, cử chỉ tạo dáng được GK Xuân Lan chỉ cho các thí sinh tận tình và kỹ lưỡng. Tuy nhiên, có những thí sinh khiến nữ giám khảo khó tính phải “bốc hỏa” vì không hiểu và sửa được theo như lời cô nói.

Ở vòng sơ loại, khá nhiều gương mặt nổi bật và tạo được sự chú ý. Đó là các thí sinh như Quỳnh Châu - Người mẫu chiến thắng của chương trình Project Runway Vietnam 2014, sở hữu chiều cao 1m75 và với tỉ lệ hình thể khá chuẩn cùng biểu cảm khá tốt; Tấn Khang - sở hữu chiều cao 1m85, hiện đang là sinh viên của một trường nghệ thuật tại nước ngoài; Tiêu Ngọc Linh – Cô thủ khoa ĐH Ngoại thương với khả năng Tiếng Anh vượt trội; Cao Ngân và Thanh Tuyền sở hữu chiều cao lý tưởng với 1m76 và 1m80...

Kết thúc phần thi phỏng vấn, Top 16 sẽ chính thức bước vào ngôi nhà chung và đổi mặt với những thử thách mới. Những mâu thuẫn, cãi vã cũng bắt đầu nảy sinh khi các bạn trẻ sống dưới cùng mái nhà.

Một số hình ảnh trong tập đầu tiên:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước