VTV giành 5 giải thưởng về thông tin đối ngoại lần thứ 2

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 17:18 GMT+7

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Ba tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 - năm 2015

VTV.vn - VTV đã xuất sắc giành tổng cộng 5 giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 – năm 2015 diễn ra vào chiều ngày 28/5.

Chiều 28/5, Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 – năm 2015 (lĩnh vực báo chí) do Ban Tuyên giáo TW và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức đã diễn ra tại Đài THVN.

Đến dự Lễ trao giải có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy biên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành TW, các cơ quan báo chí đối ngoại của Việt Nam và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2.

BTC đã nhận được 737 tác phẩm dự giải, tăng 43% so với giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất – năm 2014. Được thể hiện bằng 11 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Lào và Bungari, các tác phẩm dự thi lần này có hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, đề cập toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong nước cũng như đời sống của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài;

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, BTC đã chọn ra 70 tác phẩm để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích theo 5 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí theo đúng điều lệ của giải, bao gồm: 6 giải Nhất; 13 giải Nhì; 18 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.

Tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 – năm 2015, Đài Truyền hình Việt Nam đã xuất sắc giành 5 giải thưởng, bao gồm: 1 giải Nhì cho tác phẩm Ngày trở về: Tiếng gọi quê hương (Ban Truyền hình đối ngoại); 1 giải Ba cho tác phẩm Talk Vietnam: Thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở về và bước tiếp (Ban Truyền hình đối ngoại); 3 giải khuyến khích cho các tác phẩm Những đứa con của cuộc chiến (Ban Truyền hình đối ngoại); Hồ Chí Minh – Bài ca tự do (Ban Thanh thiếu niên); Gala Những người ở lại (Ban Truyền hình đối ngoại).


Các tác phẩm đoạt giải Khuyến khích của Đài THVN

Các tác phẩm đoạt giải Khuyến khích của Đài THVN


Đại diện của Ban Truyền hình đối ngoại lên nhận giải Ba cho tác phẩm Talk Vietnam: Thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, trở về và bước tiếp

Đại diện của Ban Truyền hình đối ngoại lên nhận giải Ba cho tác phẩm Talk Vietnam: Thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, trở về và bước tiếp


Đại diện Ban Truyền hình đối ngoại nhận giải Nhì cho tác phẩm Ngày trở về: Tiếng gọi quê hương

Đại diện Ban Truyền hình đối ngoại nhận giải Nhì cho tác phẩm Ngày trở về: Tiếng gọi quê hương

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã chúc mừng thành công của giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai, chúc mừng các tác giả đoạt giải, đồng thời khẳng định uy tín của giải đã được nâng cao, qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

“Hiện nay, công tác thông tin đối ngoại có nhiều thuận lợi. Thành tựu của 30 năm đổi mới, thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh quan hệ quốc tế là thời cơ để các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đẩy mạnh hoạt động.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là tình hình khu vực, quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp, khó dự báo. Tình hình trong nước có những vấn đề rất mới, cả thuận lợi và khó khăn. Làm thế nào để kịp thời nắm bắt, lý giải thấu đáo thông tin chính xác, sinh động, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi thông tin ngày càng cao của công chúng. Thử thách càng tăng trong tình hình cạnh tranh thông tin gay gắt, các thế lực xấu ráo riết tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền đối ngoại phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, mở rộng địa bàn, đối tượng phục vụ, tổ chức tốt lực lượng, tăng cường nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy hội nhập quốc tế”, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước