Vừa giành á quân Trời sinh một cặp, Thái Sơn nhảy phắt qua làm nhà sản xuất âm nhạc cho gameshow mới

PV-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ Thái Sơn, khán giả sẽ còn gặp một cựu thí sinh của Trời sinh một cặp trong gameshow mới này, đó là Diệp Bảo Ngọc.

Nhận lời làm nhà sản xuất âm nhạc, Thái Sơn quay sang tìm các đàn anh để hỏi thăm về… "chi phí"

Năm 2021 được cho là năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của "chàng trai vàng trong làng beatbox" Thái Sơn. Tham gia chương trình Trời sinh một cặp và đạt giải á quân, ra mắt MV đầu tay, kết hợp sản phẩm cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và bây giờ là vị trí nhà sản xuất âm nhạc cho gameshow Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew.

Vừa giành á quân Trời sinh một cặp, Thái Sơn nhảy phắt qua làm nhà sản xuất âm nhạc cho gameshow mới - Ảnh 1.

Chia sẻ về vai trò mới này, Thái Sơn cho biết: "Sơn rất may mắn được đơn vị tổ chức của gameshow Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew cũng là phía sản xuất chương trình Trời sinh một cặp mình vừa tham gia, đã mời vào vị trí nhà sản xuất âm nhạc. Có lẽ mọi người đã quan sát quá trình làm việc của Sơn tại sân chơi trước nên mới tin tưởng giao trọng trách quan trọng này. Sau vài ngày suy nghĩ và cân nhắc, mình đã đồng ý nhận lời. Bởi chương trình cần một nhà sản xuất âm nhạc lại hiểu biết về nhảy nên Sơn nghĩ mình rất phù hợp vì trong quá khứ, mình từng là dancer và nhóm nhảy của mình cũng đã đạt giải vào năm 2011".

Vừa giành á quân Trời sinh một cặp, Thái Sơn nhảy phắt qua làm nhà sản xuất âm nhạc cho gameshow mới - Ảnh 2.

"Dù đã biết về nhảy nhưng không thể chối bỏ nhiệm vụ sản xuất âm nhạc cho tận 8 nhóm nhảy chuyên nghiệp trong thời gian gấp rút là rất nặng nề. Yếu tố về kĩ thuật cũng như thời gian làm mình khá lo lắng. Nhưng nghĩ lại, nếu mình không nhận vai trò này thì chắc là sẽ mất đi một trải nghiệm hết sức thú vị nên vẫn cố gắng để được "cháy" hết mình với âm nhạc", Thái Sơn cho biết thêm.

Thái Sơn cho hay, anh cũng đã lắng nghe ý kiến của những đồng nghiệp trong ngành. "Sơn có tham khảo một vài anh chị đi trước và chủ yếu tham khảo về… chi phí thôi" - Thái Sơn vui vẻ nói tiếp - "Về chuyên môn âm nhạc, Sơn hiểu mình có thể làm gì cho các nhóm nhảy. Ngoài ra, Sơn là một dancer nên rất dễ trao đổi cũng như nắm bắt yêu cầu của họ".

Diệp Bảo Ngọc gây bất ngờ khi lần đầu đảm nhận vai trò MC

Sở hữu nét đẹp tự nhiên và trong sáng, Diệp Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những hotgirl nổi bật đời đầu của Sài thành. Nổi tiếng trong vai trò diễn viên, gây ấn tượng với giọng hát lạ và đầy cảm xúc khi tham gia mùa thứ 5 của Trời sinh một cặp, giờ đây cô nàng còn khiến khán giả phải thán phục với sự đa tài của mình khi nhận lời làm MCTrần Anh Huy trong chương trình Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew. Chia sẻ về cơ duyên với vai trò mới này, Diệp Bảo Ngọc cho biết: "Tôi là người luôn muốn thử thách bản thân để xem giới hạn của mình đến đâu. Bên cạnh đó, tôi rất thích bộ môn nhảy múa. Khán giả theo dõi chương trình Trời Sinh Một Cặp vừa qua sẽ thấy tôi rất thường xuyên đưa vũ đạo vào tiết mục để thỏa mãn đam mê này".

Vừa giành á quân Trời sinh một cặp, Thái Sơn nhảy phắt qua làm nhà sản xuất âm nhạc cho gameshow mới - Ảnh 3.

Là sân chơi đầu tiên ở Việt Nam dành riêng cho biên đạo và các nhóm nhảy tài năng nên dù yêu thích nhảy múa, Diệp Bảo Ngọc phải thừa nhận bản thân không phải là một dancer chuyên nghiệp nên sẽ ủng hộ các biên đạo và nhóm nhảy về mặt tinh thần. "Tôi tin dù đạt danh hiệu nào sau cuộc thi thì các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình", cô nàng chia sẻ.

Trái ngược với Diệp Bảo Ngọc, MC Trần Anh Huy vốn xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp. Anh từng được ca sĩ Liêu Anh Tuấn phát hiện ra khả năng vũ đạo và giới thiệu vào vũ đoàn Hoàng Thông. Chương trình truyền hình đầu tiên Trần Anh Huy tham gia chính là So you think you can dance năm 2012 và dừng chân ở top 20 chung cuộc. Anh tiết lộ phiên bản gốc của chương trình Nhóm nhảy Siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew đã được anh theo dõi cách đây hơn 10 năm và là một trong những động lực góp phần không nhỏ vào niềm đa mê nhảy múa của chính mình. Thế nên, khi được ngỏ lời đảm nhận vị trí MC trong chương trình, anh chàng không giấu được niềm vui và sự háo hức bởi đây giống như một giấc mơ mình đợi chờ từ lâu đã có cơ hội được chạm vào. Ngoài ra, bằng kinh nghiệm và chuyên môn về vũ đạo của mình, Trần Anh Huy tin rằng anh có thể dễ dàng trao đổi và chuyện trò cùng thí sinh vì "các thí sinh cần động lực và việc của MC là phải tiếp thêm sự máu lửa để khi họ lên sân khấu có thể vững tin và hoàn thành tốt bài thi của mình".

Vừa giành á quân Trời sinh một cặp, Thái Sơn nhảy phắt qua làm nhà sản xuất âm nhạc cho gameshow mới - Ảnh 4.

Lần đầu tiên có dịp "song kiếm hợp bích" cùng Anh Huy, Diệp Bảo Ngọc đã chia sẻ cảm xúc của chính mình: "Ngọc và anh Anh Huy biết nhau đã lâu, tuy nhiên làm việc chung lại không nhiều. Đó cũng là lợi thế khi sẽ có nhiều cái mới để học hỏi lẫn nhau. Anh Huy có kinh nghiệm trong vai trò này và anh ấy cũng rất nhiệt tình hỗ trợ Ngọc với chuyên môn. Chính vì thế mà Ngọc cảm thấy đỡ lo lắng khi kết xuất hiện cùng anh với công việc của người dẫn chương trình".

Tập đầu tiên của Nhóm nhảy Siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew sẽ phát sóng lúc 20h ngày 22/5 trên VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước