Xuất hiện "nàng thơ xứ Huế" 9 tuổi khiến HLV tranh giành náo loạn Giọng hát Việt nhí

TH/Ảnh: BTC-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 15:34 GMT+7

VTV.vn - Phần thi của Khánh Hà đã khiến 6 vị HLV và nhiều khán giả xem chương trình Giọng hát Việt nhí 2018 bất ngờ và dành hết lời khen ngợi.

Xuất hiện ở vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2018, cô bé 9 tuổi Nguyễn Khánh Hà đến từ Hà Tĩnh thể hiện liên khúc "Huế thương - Ai ra xứ Huế". Cô bé nhỏ nhắn sở hữu giọng hát ngọt ngào đã khiến cả 6 HLV bấm nút chọn.

Xuất hiện nàng thơ xứ Huế 9 tuổi khiến HLV tranh giành náo loạn Giọng hát Việt nhí - Ảnh 1.

Sinh ra và lớn lên ở cái nôi của làn điệu dân ca Trung bộ, Khánh Hà sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu tình cảm. Chính giọng hát đẹp của Khánh Hà đã gây nên cuộc chiến giữa 6 HLV để "tranh giành" cô bé về đội của mình.

HLV Bảo Anh khen cô bé rất bản lĩnh và xử lý ca khúc vô cùng ngọt ngào. HLV Vũ Cát Tường liên tục gọi tên cô bé và khen cách hát luyến láy rất ngọt ngào.

Xuất hiện nàng thơ xứ Huế 9 tuổi khiến HLV tranh giành náo loạn Giọng hát Việt nhí - Ảnh 2.

"Cô không nghĩ con chỉ mới 9 tuổi mà có thể luyến láy dân ca miền Trung hay như vậy, chỉ có một vài nốt cao không được rõ và sáng. Nếu con về đội cô chú thì cô chú sẽ giúp con khắc phục điều đó", Vũ Cát Tường nhận xét.

"Điều cô chú thích ở con chính là chất giọng rất mộc mạc, không đòi hỏi quá nhiều kĩ thuật và giữ đúng được lứa tuổi, khiến người nghe cảm thấy rất tự nhiên", Soobin Hoàng Sơn nói tiếp.

Kết quả, cô bé đã về đội của Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường.

Giọng hát Việt nhí: Khắc Hưng 'chê' Vũ Cát Tường cũ, Soobin Hoàng Sơn phản pháo Giọng hát Việt nhí: Khắc Hưng "chê" Vũ Cát Tường cũ, Soobin Hoàng Sơn phản pháo

VTV.vn - Tập 3 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí sẽ tiếp tục mang tới cho khán giả nhiều màn trình diễn hấp dẫn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước