Từ 5/10, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính

Từ 5/10, người đăng, chia sẻ hoặc bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính tại nơi cư trú, nơi làm việc, theo Nghị định 328 về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ 5/10/2026.

Nghị định này quy định chi tiết về nội dung công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ.

Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính chỉ được thực hiện sau khi thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật. 

Từ 5/10, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, danh tính có thể được thông báo đến khu dân cư, cơ quan nơi người liên quan làm việc; hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp kiểm chứng; công bố, cảnh báo chính thức cấp nhà nước.

Ngoài ra, Nghị định 328/2026/NĐ-CP còn nêu rõ, tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h, từ khi được xác minh. Cụ thể, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật phải gắn nhãn.

Những trường hợp gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật gồm: Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận; Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin; Tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra chưa được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là đánh dấu, hiển thị cảnh báo bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc thể hiện dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT” đối với thông tin được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Đối với tin giả, tin sai sự thật sau khi được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội,... thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Với các tin giả, tin sai sự thật sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân không được tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn thì phải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, cung cấp thông tin xuyên biên giới gỡ bỏ, ngăn chặn, không cho phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.

Có thể tố giác, phản ánh tin giả qua VNeID

Đáng chú ý, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID.

Từ 5/10, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính - Ảnh 2.

Để phản ánh về an ninh trật tự hoặc tố giác tội phạm đến cơ quan công an, người dân có thể truy cập vào phần "Dịch vụ khác", rồi chọn "Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc". Ở phần "Kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự", các phản ánh của người dân sẽ được gửi đến cơ quan công an để tiếp nhận, xử lý.

Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Quy định này tạo thêm một kênh để người dân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu là tin giả, tin sai sự thật.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố, cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đối với tin giả, tin sai sự thật có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và trật tự quản lý kinh tế.

Bộ Công an cũng phối hợp với khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật và khu dân cư nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật để công bố, cảnh báo.

Thượng úy Nguyễn Danh Tuấn Kiên (Cục An ninh mạng, Bộ Công an) cho biết: "Khi vướng phải các luồng thông tin giả, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, người dân cần ngay lập tức chụp lại màn hình việc thông tin đó lan truyền từ đâu, từ nguồn nào, đăng tải trên phương tiện nào, nền tảng mạng xã hội nào, các đường link, bài viết, sau đó ngay lập tức trình báo đến cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo đúng quy định".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.