Từ cô bé 14 tuổi nặng 147,8 kg đến cuộc chiến chống béo phì ở Indonesia

VTV.vn - Từ trường hợp cô bé 14 tuổi nặng 147,8 kg, Indonesia đang thay đổi cách tiếp cận cuộc chiến chống béo phì ở trẻ em.

Ở tuổi 14, Intan Permatasari nặng gần 148 kg. Cô bé từng bỏ học vì những lời chế giễu về ngoại hình và gần như chỉ ở nhà. Intan là một trong khoảng 3,3 triệu thiếu niên tại Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng béo phì.

Từ khi mới 4 tuổi, Intan đã không còn mặc vừa những bộ đồng phục mẫu giáo thông thường. Mẹ em phải tự may quần áo cho con. Trong gia đình, thức ăn từng là cách đơn giản nhất để dỗ Intan.

Bà Siti Rukoyah, mẹ của Intan, cho biết con gái ăn rất khỏe và dường như không bao giờ thấy no. Vì thương con và không muốn con khóc khi đói, gia đình thường tiếp tục cho em ăn. Nhưng những bữa ăn ấy không thể bảo vệ Intan khỏi những lời miệt thị ở trường. Càng lớn, cân nặng càng trở thành rào cản. Bạn bè chế giễu, đến năm 12 tuổi, Intan bỏ học và hiếm khi ra ngoài.

“Thực ra em rất muốn quay lại trường, nhưng em sợ lại bị bắt nạt như trước. Các bạn cấu vào tay em và không ai muốn làm bạn với em”, Intan chia sẻ.

Đầu năm 2025, cân nặng của Intan đạt 147,8 kg. Đó cũng là thời điểm cô bé bắt đầu thay đổi.

Từ cô bé 14 tuổi nặng 147,8 kg đến cuộc chiến chống béo phì ở Indonesia- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Ở cấp độ quốc gia, cuộc chiến với béo phì tại Indonesia không chỉ tập trung vào nỗ lực giảm cân của từng cá nhân, mà đang hướng nhiều hơn tới chế độ dinh dưỡng và môi trường thực phẩm hằng ngày của trẻ.

Phân tích dữ liệu béo phì toàn cầu do Reuters thực hiện cùng các nhà nghiên cứu tham gia một dự án của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy tỷ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên Indonesia đang tăng nhanh. Khoảng 20% trong số 60 triệu trẻ em độ tuổi đi học tại nước này đang chịu ảnh hưởng của suy dinh dưỡng hoặc béo phì.

Bà Yoga Devaera, bác sĩ nhi khoa và chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, cho biết tỷ lệ béo phì của Indonesia vẫn khá thấp so với một số nước láng giềng, Mỹ hay các nước Trung Đông. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng lại ở mức cao, với số ca đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua.

Một phần nguyên nhân nằm ngay trong môi trường thực phẩm hằng ngày của trẻ. Đồ ăn chứa nhiều đường, muối và chất béo xuất hiện ngay bên ngoài trường học, trong khi nước uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn là những lựa chọn dễ tiếp cận.

Theo bà Siti Nadia Tarmizi, viên chức Bộ Y tế Indonesia, khảo sát tiêu thụ của cộng đồng nước này cho thấy hàm lượng đường, muối và chất béo trong thực phẩm, đồ uống có sẵn tại Indonesia vượt mức khuyến nghị hơn 50%.

Từ cô bé 14 tuổi nặng 147,8 kg đến cuộc chiến chống béo phì ở Indonesia- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Indonesia đã bắt đầu áp dụng hệ thống nhãn thực phẩm theo mô hình đèn giao thông, giúp người tiêu dùng nhanh chóng nhận biết hàm lượng đường, muối và chất béo trong sản phẩm. Kế hoạch đánh thuế đồ uống có đường cũng đã được đưa ra, dù việc triển khai vẫn bị trì hoãn.

Những chính sách này cho thấy cách tiếp cận đang thay đổi, từ điều trị những trẻ đã béo phì sang điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và môi trường thực phẩm trước khi tình trạng này xuất hiện. Béo phì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe khi trưởng thành và làm giảm tuổi thọ.

Với Intan, hành trình giảm cân bắt đầu bằng chương trình điều trị kết hợp thuốc, kiểm soát calo, thay đổi chế độ ăn và tăng vận động. Từ mức 147,8 kg, cô bé đã giảm xuống còn 121,6 kg và trở lại trường học.

“Em quyết tâm giảm cân để có thể trở thành nữ cảnh sát. Em muốn chứng minh với những người từng bắt nạt và xúc phạm em rằng em có thể trở thành một nữ cảnh sát”, Intan nói.

Việc trở lại trường là bước đầu để Intan quay lại với cuộc sống mà em từng phải rời bỏ. Hành trình của cô bé cũng cho thấy giảm cân không chỉ là câu chuyện về ngoại hình, mà còn gắn với thay đổi lối sống, vận động và chế độ ăn uống để hạn chế những hệ lụy lâu dài của béo phì.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.