Ngày 1/4 đánh dấu thời điểm chủ trương đã được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất và được Bộ Chính trị chỉ đạo đi vào cuộc sống. Theo đó, 5 cơ quan gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ các cơ quan thuộc Chính phủ, được chuyển thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Việc chuyển đổi này mở ra giai đoạn phát triển mới đối với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Việc tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hoạt động của các cơ quan báo chí được xác định là nhân tố quyết định, tạo nền tảng để các cơ quan tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.
Định vị mới không chỉ khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.
Nhiều ý kiến nhận định, việc chuyển đổi mô hình quản lý các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh, trong định vị mới, VTV xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực truyền hình và đa nền tảng.
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Việc chuyển ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia về trực thuộc Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự đổi mới trong tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, báo chí, truyền thông.
Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cũng nêu rõ: Ba cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia VTV, VOV, TTXVN là các trụ cột của hệ thống thông tin, truyền thông quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong định hướng dư luận xã hội; lan tỏa và bảo đảm thông tin chính thống; thực hiện thông tin đối nội và đối ngoại, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước.
Bình luận (0)