Người bệnh N.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, gầy mòn, khó thở, ho nhiều và khạc đờm xanh. Trước đó, người bệnh xuất hiện các triệu chứng điển hình của tăng đường huyết như sụt cân nhanh, khát nước nhiều, khô miệng và mệt mỏi kéo dài.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết tăng rất cao, HbA1c lên tới 11,8%, kèm tình trạng ceton niệu. Người bệnh được chẩn đoán hôn mê nhiễm toan ceton - một biến chứng cấp tính nguy hiểm của đái tháo đường, đồng thời có suy hô hấp và viêm phổi do cúm A.
Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh đã mắc đái tháo đường hơn 10 năm nhưng trong 3 năm gần đây tự ý ngừng thuốc điều trị, chuyển sang dùng thuốc nam theo quảng cáo có thể chữa khỏi hoàn toàn. Trong thời gian này, người bệnh không tái khám tại cơ sở y tế chuyên khoa.
Theo ThS.BS Nguyễn Đăng Quân, đái tháo đường là bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài và chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Việc tự ý bỏ thuốc có thể dẫn đến các biến chứng cấp cứu nguy hiểm như hôn mê nhiễm toan ceton hoặc tăng áp lực thẩm thấu, có nguy cơ tử vong nếu không xử trí kịp thời.
Các bác sĩ cảnh báo, nhiều quảng cáo về thuốc nam hoặc "bài thuốc gia truyền" chữa khỏi đái tháo đường là không có cơ sở khoa học, dễ khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng.
Người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định, theo dõi đường huyết thường xuyên và tái khám định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa. Việc kiểm soát tốt đường huyết là yếu tố then chốt giúp phòng ngừa biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Bình luận (0)