Sáng 14/5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án Đào Minh Quân cùng đồng phạm liên quan tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" về tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Đào Minh Quân và 5 bị cáo khác hiện đang bị Bộ Công an truy nã, xét xử vắng mặt, 18 bị cáo còn lại bị tạm giam.
Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Đối tượng Quân đã chỉ đạo hoạt động khủng bố, cùng đồng phạm là Phạm Anh Đào (Lisa Phạm) ở nước ngoài đã trực tiếp chỉ đạo tiến hành 3 vụ đốt phá, đặt bom gây nổ tại: TP Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trước đây.


Các bị cáo tại phiên tòa.
Ngoài ra, các bị cáo khác như: Hà Xuân Nghiêm, Huỳnh Thị Thắm, Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ... là những đối tượng cốt cán, đã có hành vi lôi kéo lực lượng trong và ngoài nước tham gia tổ chức khủng bố.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Hành vi tham gia tổ chức khủng bố, xúi giục, viết bài, chia sẻ phỉ báng chính quyền nhân dân, kêu gọi tham gia các hoạt động của tổ chức khủng bố là nguy hiểm cho xã hội, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia và dân tộc, cần xử lý nghiêm minh.
Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi của mình.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân tù chung thân; Phạm Anh Đào tù chung thân; Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù, Huỳnh Thị Thắm 20 năm tù, Đào Kim Quang 20 năm tù, Lâm Ái Huệ 20 năm tù. 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tổng cộng 130 năm tù.
Hành vi khủng bố, phá hoại các công trình trọng điểm, kích động biểu tình, phát tán tài liệu phản động của các đối tượng trong vụ án cho thấy mức độ liều lĩnh và chống phá có tổ chức.
Việc xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, đó còn là lời khẳng định: mọi hành vi cực đoan đều phải bị ngăn chặn và trừng trị thích đáng trước pháp luật.
Bình luận (0)