Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kết án Nguyễn Thế Dự (sinh năm 1988, trú tại Bắc Ninh), được biết đến là một đối tượng "cộm cán" trong đường dây buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) xuyên quốc gia, 8 năm tù, xử phạt bổ sung 50 triệu đồng và đồng phạm Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) 8 năm tù, xử phạt bổ sung 30 triệu đồng theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), sau khi bị phát hiện có hành vi buôn bán trái phép khoảng 900 kg vảy tê tê.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 11/6/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang hai đối tượng này có hành vi buôn bán trái phép hàng cấm trên địa bàn TP. Bắc Ninh và thu giữ tổng cộng gần 900 kg vảy tê tê được đựng trong 46 bao tải.


Tang vật thu giữ
Kết quả giám định của Viện Sinh học cho thấy số vảy này thuộc ba loài tê tê châu Phi, bao gồm tê tê đuôi dài (Manis tetradactyla), tê tê cây bụng trắng (Manis tricuspis) và tê tê khổng lồ (Manis gigantea). Cả 3 loài đều được liệt kê trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Đây là vụ án có khối lượng tang vật động vật hoang dã rất lớn từng được phát hiện, thu giữ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thuộc nhóm các vụ việc lớn tại Việt Nam trong những năm gần đây.
Đáng chú ý, toàn bộ số vảy tê tê đều thuộc các loài không phân bố tự nhiên tại Việt Nam, cho thấy dấu hiệu của đường dây buôn bán trái phép xuyên quốc gia.
Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh trong việc phát hiện, bắt giữ và xét xử vụ án.
Theo các chuyên gia, việc thực thi pháp luật nghiêm minh đối với tội phạm về động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài nguy cấp mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học
Bình luận (0)