(Ảnh: AP)
Theo số liệu công bố của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản, đến nay đợt tuyết rơi dày đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương,
Các trường hợp tử vong đều được ghi nhận tại tỉnh Niigata, trong đó mỗi thành phố Uonuma và Sado có 1 người thiệt mạng, riêng thành phố Nagaoka ghi nhận 2 nạn nhân tử vong. Các nạn nhân đều là nam giới trung niên và cao tuổi, thiệt mạng trong quá trình dọn tuyết hoặc do đột quỵ khi lao động ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

(Ảnh: Jiji)
Theo chính quyền tỉnh Niigata, một người đàn ông ngoài 50 tuổi tại Uonuma đã bất ngờ phát bệnh cấp tính khi đang xúc tuyết trên mái nhà. Tại Sado, một người đàn ông cùng độ tuổi tử vong trong lúc dọn tuyết quanh nhà. Hai nạn nhân ở Nagaoka, đều trên 70 tuổi, một người thiệt mạng khi đang vận hành máy cày tuyết, người còn lại qua đời trong lúc nghỉ ngơi giữa ca lao động.
Bên cạnh các trường hợp tử vong, 26 người khác bị thương do tai nạn liên quan đến tuyết rơi dày, trong đó có 10 trường hợp bị thương nặng. Phạm vi ảnh hưởng trải dài từ tỉnh Aomori ở vùng Đông Bắc đến tỉnh Kyoto ở miền Tây Nhật Bản, cho thấy mức độ nghiêm trọng và diện rộng của đợt thời tiết cực đoan này.

(Ảnh: AP)
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, mô hình áp suất mùa đông mạnh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đến hết cuối tuần, làm gia tăng nguy cơ tuyết rơi dồn dập trong thời gian ngắn, đặc biệt tại các khu vực Tohoku, Hokuriku và Tokai. Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, tuân thủ các khuyến cáo an toàn và chủ động phòng tránh rủi ro nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bình luận (0)