Ông Bill Gates rời Quốc hội Mỹ sau buổi làm việc kín ngày 10/6/2026. (Ảnh: AP)
Theo biên bản phiên điều trần kín được Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố ngày 23/6, nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết ông chưa từng giao tiếp với các nạn nhân của Epstein và không chứng kiến hoặc tham gia bất kỳ hành vi sai trái nào.
Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Robert Garcia cho rằng một số nhân viên của Epstein cũng từng là nạn nhân, nên ông Gates khó có thể chắc chắn chưa từng ở gần họ. Tỷ phú Mỹ sau đó thừa nhận đã nhìn thấy một số nữ nhân viên của Epstein trên máy bay và nói rằng ông “có thể đã ở cùng không gian với các nạn nhân”.
Ủy ban Giám sát Hạ viện đã đề nghị ông Gates cung cấp lời khai sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm hồ sơ liên quan đến Epstein, làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.
Ông Gates cho biết đã được giới thiệu với Epstein vào năm 2011 và duy trì quan hệ trong khoảng 3 năm vì tin rằng nhà tài chính này có thể giúp huy động nguồn tiền lớn cho các chương trình y tế toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch hợp tác từ thiện đã không thành hiện thực.

Tỷ phú Bill Gates sau buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 10/6/2026. (Ảnh: AP)
Theo lời khai, ông Gates biết Epstein từng bị kết án về tội danh liên quan đến tình dục nhưng vẫn tiếp tục gặp gỡ vì mục đích công việc. Ông thừa nhận đã sai khi không đánh giá đầy đủ tai tiếng và quá khứ của Epstein.
Ông Gates cũng cáo buộc Epstein từng tìm cách gây sức ép bằng những thông tin về đời tư sau khi hai người chấm dứt quan hệ vào năm 2014. Tỷ phú này bác bỏ một loạt nội dung trong các thư nháp của Epstein, cho rằng chúng chứa những cáo buộc sai sự thật và chưa được kiểm chứng.
Cùng ngày, Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng công bố lời khai của Lesley Groff, trợ lý lâu năm của Epstein. Bà Groff gọi ông chủ cũ là người giỏi thao túng nhưng khẳng định không biết về các hành vi phạm tội của ông ta.
Bình luận (0)