Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty Images)
Căng thẳng diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ra quyết định phạt 120 triệu Euro đối với mạng xã hội X vì vi phạm quy định minh bạch theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Ông Musk cảnh báo sẽ có "biện pháp đáp trả", thậm chí nhằm trực tiếp vào những cá nhân chịu trách nhiệm ban hành mức phạt.
Trong bài đăng trên X, ông Musk viết: "EU không chỉ áp đặt khoản phạt vô lý này lên X, mà còn lên cả cá nhân tôi, điều hoàn toàn phi lý. Vì vậy, phản ứng của chúng tôi sẽ không chỉ nhằm vào EU, mà còn vào những người đã thực hiện hành động này". Ông cũng gọi các quan chức EU là "những ủy viên Stasi thức tỉnh (ám chỉ hành xử độc đoán" và tuyên bố "EU nên bị giải thể".
Theo EC, nền tảng X đã vi phạm các nghĩa vụ minh bạch, bao gồm việc biến dấu kiểm xanh vốn xác nhận tài khoản thật thành tính năng trả phí gây hiểu nhầm, thiếu thư viện quảng cáo minh bạch và không cung cấp dữ liệu phục vụ nghiên cứu. EC cho biết khoản phạt được gửi đến toàn bộ cấu trúc doanh nghiệp liên quan, gồm X Holdings, xAI và Elon Musk với tư cách người đứng đầu.
Phản ứng của Musk diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng. Nhiều quan chức Mỹ lập tức chỉ trích quyết định của EU. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố EU "tấn công các công ty Mỹ bằng những lý do vô căn cứ". Ngoại trưởng Marco Rubio gọi đây là "đòn tấn công vào các nền tảng công nghệ Mỹ và vào người dân Mỹ", trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau cho rằng EU "không thể trông cậy vào Mỹ về an ninh nếu tiếp tục làm suy yếu lợi ích của Mỹ".

(Ảnh: LightRocket/Getty Images)
Đặc phái viên của Mỹ tại EU Andrew Puzder cũng bác bỏ mức phạt, cho rằng đây là "sự lạm quyền quy định của EU nhằm vào đổi mới sáng tạo của Mỹ", đồng thời khẳng định chính quyền Tổng thống Trump sẽ phản đối các quy định gây cản trở doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài.
Về phía EU, Phó Chủ tịch EC phụ trách Chủ quyền công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh quyết định này không liên quan đến kiểm duyệt nội dung, mà chỉ yêu cầu X tuân thủ nghĩa vụ minh bạch theo DSA.
Khoản phạt đánh dấu giai đoạn đầu trong cuộc điều tra toàn diện của EU đối với X, bao gồm cả việc xem xét nội dung lan truyền trên nền tảng. Một số chính trị gia châu Âu theo xu hướng dân túy đã lên tiếng chỉ trích ngược EC, trong đó nghị sĩ Hà Lan Geert Wilders viết rằng Ủy ban châu Âu "là thể chế không được bầu chọn và không đại diện cho ai".
Trong khi đó, X chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào đối với các câu hỏi của truyền thông.
Bình luận (0)