UAE - Cửa ngõ cho nông sản Việt vào Trung Đông

Phùng Anh (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)

29/01/2026 18:18 GMT+7

VTV.vn - Nông sản Việt tăng trưởng mạnh tại UAE, mở cánh cửa vào thị trường Trung Đông giàu tiềm năng nhưng đòi hỏi nâng chất lượng và thương hiệu.

Theo thống kê mới đây, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Các tiểu vương Quốc Arab thống nhất (UAE) trong năm 2025 vừa qua đạt trên 445 triệu USD, tăng tới gần 24% so với năm trước đó. Đây là tín hiệu đáng mừng cho các mặt hàng nông sản tiêu biểu như hạt điều, hồ tiêu, gạo và các loại rau quả của nước ta khi đã bước chân vào và tạo được thị phần ở thị trường Trung Đông.

Việc phát triển thêm những thị trường mới cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là một chiến lược được quan tâm thời gian qua. Trong đó, thị trường Vùng Vịnh rộng lớn với nhu cầu nhập khẩu thực phẩm cao, đặc biệt là hàng nông sản được đánh giá là rất giàu tiềm năng.

Lulu là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Trung Đông. Nhiều mặt hàng từ Việt Nam lâu nay đã là sự lựa chọn quen thuộc trên các kệ hàng ở đây. Để ổn định nguồn cung và thúc đẩy đưa thêm nhiều mặt hàng từ Việt Nam vào UAE và rộng hơn là thị trường Vùng Vịnh, những năm qua, tập đoàn này đã mở một trung tâm thu mua và xuất khẩu ngay tại TP Hồ Chí Minh nhằm cung cấp hàng hóa, đặc biệt là Nông sản Việt tới mạng lưới gần 300 siêu thị của mình.

Ông Christopher David Nelson - Quản lý Chuyển đổi Chiến lược Tập đoàn LuLu, UAE cho hay: "Nông sản Việt Nam tươi và thực phẩm chế biến luôn đảm bảo chất lượng cao; trong đó các mặt hàng như hạt điều, cà phê và gia vị đặc biệt được người tiêu dùng ưa chuộng. Sự đa dạng sản phẩm, từ nông sản đến hàng gia dụng, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các nhà cung cấp Việt Nam. Tuy nhiên, một số nhóm sản phẩm cần được đầu tư mạnh hơn về xây dựng thương hiệu và hoạt động tiếp thị để nâng cao mức độ nhận diện với người tiêu dùng".

UAE - Cửa ngõ cho nông sản Việt vào Trung Đông   - Ảnh 1.

Nông sản Việt tăng trưởng mạnh tại UAE, mở cánh cửa vào thị trường Trung Đông giàu tiềm năng nhưng đòi hỏi nâng chất lượng và thương hiệu.

UAE - một quốc gia sa mạc với dân số khoảng hơn 11 triệu người, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, gần 50.000 USD/năm, hiện phải nhập khẩu tới 90% nông sản. Nổi bật là nhu cầu về gạo, hồ tiêu, hạt điều và các loại rau quả nhiệt đới.

Dư địa thị trường còn rất lớn cho hàng Việt. Hơn thế nữa, nếu mở được cánh cửa vào UAE, cũng là cơ hội để vươn ra được thị trường rất hấp dẫn là các nước Vùng Vịnh. Các nhà xuất khẩu Việt Nam cần phải khắc phục nhanh chóng một số tồn tại để tận dụng cơ hội này.

Ông Trương Xuân Trung - Bí thư thứ nhất, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE nhận định: "Có hiện tượng là chất lượng không đồng đều giữa các lô hàng, có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xuất khẩu Việt Nam sang UAE, đặc biệt các doanhnghiệp nhỏ có khi chào giá quá thấp làm kéo giá trị của hàng hóa Việt Nam xuống thấp. Thông tin thị trường, văn hóa kinh doanh, cũng như văn hóa của người Hồi giáo thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải quan tâm hơn. Quan trọng nhất hiện nay là kỹ năng và năng lực đàm phán hợp đồng".

Tin liên quan

Nông sản Việt Nam vào "cuộc đua" chất lượng

Nông sản Việt Nam vào "cuộc đua" chất lượng

VTV.vn - Mục tiêu kim ngạch lớn đặt ngành nông sản trước yêu cầu sản xuất bền vững, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.