Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, miền Nam Iran, ngày 5/5/2026 (Ảnh: Kyodo/Reuters)
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đẩy nhanh xây dựng đường ống dẫn dầu mới nhằm tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu dầu thô hiện tại thông qua cảng Fujairah vào năm 2027 mà không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, mở rộng đáng kể khả năng tránh đi qua eo biển này. Dự án chiến lược này do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi triển khai thực hiện.
Trước đó, công ty này đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm nâng công suất khai thác dầu lên hơn 5 triệu thùng mỗi ngày.
Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed đã chỉ đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi tăng tốc Dự án đường ống dẫn dầu Tây - Đông trong một cuộc họp của ủy ban điều hành. Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi đồng thời cho biết thêm việc xây dựng đường ống dẫn dầu đang được triển khai và dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2027.
Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi không tiết lộ tiến độ ban đầu của dự án.

Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed (Ảnh: Construction Business News)
Đường ống dẫn dầu thô Abu Dhabi hiện có của UAE - còn được gọi là đường ống dẫn dầu Habshan-Fujairah - có thể vận chuyển tới 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đường ống dẫn dầu này đã chứng tỏ tầm quan trọng khi UAE tìm cách tối đa hóa xuất khẩu dầu trực tiếp từ bờ biển Vịnh Oman.
UAE và Saudi Arabia là hai quốc gia duy nhất ở Vùng Vịnh có đường ống dẫn dầu xuất khẩu ra ngoài eo biển Hormuz, trong khi Oman có đường bờ biển dài trên Vịnh Oman.
Eo biển Hormuz giữa Iran và Oman đã bị Iran phong tỏa để đáp trả chiến dịch tấn công chung Mỹ - Israel bắt đầu từ ngày 28/2, làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu thường chảy đến châu Á và các nơi khác. Kuwait, Iraq, Qatar và Bahrain gần như hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển này để vận chuyển dầu.
Giá năng lượng đã tăng vọt do sự gián đoạn nguồn cung, khiến các chính phủ phải phân phối nhiên liệu theo định mức và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế khi lạm phát gia tăng.
Bình luận (0)