Lửa bùng lên sau khi một máy bay không người lái va chạm với bồn chứa nhiên liệu, khiến Sân bay Quốc tế Dubai phải tạm ngừng hoạt động, ngày 16/3/2026. (Ảnh: AP)
Theo hãng thông tấn nhà nước WAM, một thiết bị bay không người lái đã tấn công khu bồn chứa dầu tại Fujairah - tiểu vương quốc nằm ở bờ Đông UAE, giáp vịnh Oman - gây ra hỏa hoạn trong ngày 17/3. Giới chức địa phương cho biết không có thương vong, song lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm soát đám cháy tại khu công nghiệp dầu mỏ quan trọng này.
Sự việc xảy ra sau khi UAE thông báo đóng cửa không phận trong thời gian ngắn, với lý do quân đội đang "ứng phó các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái xuất phát từ Iran". Cùng thời điểm, người dân tại Dubai nhận được cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa.

(Ảnh: AP)
Tại Qatar, một phóng viên hãng AP ghi nhận nhiều tiếng nổ gần thủ đô Doha khi hệ thống phòng không được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu trên không. Bộ Quốc phòng Qatar sau đó xác nhận đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này.
Ở một diễn biến liên quan, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các đợt không kích mới đồng thời nhằm vào thủ đô Tehran của Iran và Beiru của Lebanon. Trong đó, các mục tiêu tại thủ đô Lebanon được xác định là lực lượng Hezbollah.
Trên biển, Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công bằng vật thể chưa xác định khi đang neo đậu gần cảng Fujairah, cách bờ khoảng 23 hải lý. Con tàu chỉ bị hư hại nhẹ, không ghi nhận thương vong hay ô nhiễm môi trường.

(Ảnh: AFP)
Fujairah được coi là tuyến xuất khẩu dầu mỏ chiến lược giúp tránh eo biển Hormuz - khu vực đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột. Theo UKMTO, đây là tàu thứ 21 gặp sự cố tại vùng Vịnh, eo biển Hormuz và vịnh Oman kể từ khi chiến sự bùng phát.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia bảo vệ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, song cũng nhấn mạnh sự do dự của một số nước cho thấy những hạn chế trong cơ chế hợp tác phòng thủ với Washington.
Theo số liệu từ các bên liên quan, xung đột hiện đã khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng tại Iran, 850 người tại Lebanon và 12 người tại Israel. Quân đội Mỹ xác nhận có 13 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.
Bình luận (0)