(Ảnh: AP)
Chính quyền UAE hôm 17/5 cho biết một cuộc tấn công UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy điện hạt nhân ở nước này. Trong khi đó, Saudi Arabia báo cáo đã chặn được 3 máy bay không người lái. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Iran phải hành động nhanh chóng sau khi các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel dường như đã bị đình trệ.
Giới chức UAE cho biết họ đang điều tra nguồn gốc của cuộc tấn công UAV. UAE tuyên bố nước này có đầy đủ quyền đáp trả những cuộc tấn công khủng bố như vậy. Một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE cho biết đây là một sự leo thang nguy hiểm, cho dù được thực hiện bởi "kẻ chủ mưu chính" hay một trong những lực lượng ủy nhiệm.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, hai UAV khác đã được xử lý thành công, và các máy bay không người lái này được phóng từ biên giới phía Tây. Họ không nêu chi tiết thêm.
Còn Saudi Arabia thông tin 3 UAV mà họ đánh chặn đã xâm nhập từ không phận Iraq. Riyadh cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào vi phạm chủ quyền và an ninh của mình.

UAV đã tấn công gây cháy gần nhà máy điện hạt nhân Barakah ở UAE (Ảnh: AP)
Mặc dù các hành động thù địch trong cuộc xung đột Iran phần lớn đã giảm bớt kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4, máy bay không người lái vẫn được phóng từ Iraq về phía các quốc gia vùng Vịnh - bao gồm Saudi Arabia và Kuwait.
Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi cho biết UAV đã vượt qua hệ thống phòng thủ của UAE, tấn công một trạm phát điện bên ngoài khu vực an ninh thuộc nhà máy điện hạt nhân Barakah. Mức độ an toàn phóng xạ tại nhà máy không bị ảnh hưởng và không có trường hợp thương vong nào được báo cáo. Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang UAE sau đó xác nhận rằng nhà máy vẫn an toàn, không có vật liệu phóng xạ nào bị phát tán từ vụ tấn công.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết các máy phát điện diesel khẩn cấp đang cung cấp điện cho "tổ máy số 3" của nhà máy và kêu gọi "kiềm chế quân sự tối đa" gần bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào, đồng thời cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình.
Trong cuộc chiến bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trong ngày 28/2, Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào UAE và các quốc gia Vùng Vịnh khác có căn cứ quân sự của Mỹ, nhắm hỏa lực vào các địa điểm bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng.
Iran đã tăng cường các cuộc tấn công vào UAE hồi đầu tháng 5 này sau khi Tổng thống Trump tuyên bố một chiến dịch hải quân nhằm mở lại eo biển Hormuz - chiến dịch mà ông Trump đã đình chỉ sau 48 giờ.
Bình luận (0)