Tàu chở hàng và tàu thương mại neo đậu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 8/6/2026 (Ảnh: ISNA/AP)
Việc UAV của Iran bị bắn hạ ở eo biển Hormuz là một trong một diễn biến quân sự mới nhất, ngay cả khi Mỹ và Iran tuyên bố có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Các UAV của Iran này đã gây ra mối đe dọa cho giao thông thương mại khi chúng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết vào ngày 13/6 (theo giờ địa phương). Tuyên bố này được đưa ra khi Tehran và Washington đang tìm cách hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng căng thẳng và thù địch.
Các bên đã tham gia đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong hai tháng qua, trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2. Vào ngày này, Mỹ và Israel đã tiến hành cuộc ném bom chung vào Iran và ám sát các quan chức cấp cao Iran, bao gồm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
"Iran đã phóng nhiều máy bay không người lái tấn công một chiều nhằm mục đích nhắm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz" - CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X - "Lực lượng Mỹ đã bắn hạ tất cả các UAV này trong những giờ gần đây, trong khi giao thông qua eo biển tiếp tục không bị cản trở".
Quân đội Mỹ cho biết thêm rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho việc vận chuyển.
Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) - phần lớn vẫn bị đóng cửa trong suốt cuộc xung đột, mặc dù Tehran đã cho phép các tàu không liên kết với Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ đi qua an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã giúp hộ tống hơn 200 tàu qua eo biển này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Iran và Oman đang lên kế hoạch đưa ra một tuyên bố chung trong tương lai gần nhằm phác thảo một khuôn khổ mới về việc quản lý eo biển Hormuz.
Hôm 13/6, hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin phương Tây cho biết một thỏa thuận có thể được ký kết giữa Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tại Geneve (Thụy Sĩ) ngay trong ngày 14/6.
Theo các nguồn tin từ tất cả các bên tham gia đàm phán, bản ghi nhớ đề xuất kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran - mà Tổng thống Trump viện dẫn làm lý do cho cuộc chiến - sẽ diễn ra sau đó.
Bình luận (0)