Theo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky gọi cáo buộc của Nga là "một lời nói dối khác", đồng thời cảnh báo Moscow đang sử dụng cáo buộc này để biện minh cho các cuộc tấn công tiềm tàng, "nhiều khả năng là vào Kiev".
"Với thông cáo về một vụ tấn công được cho là nhằm vào một số nhà dân, phía Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev và nhiều tòa nhà chính phủ. Chúng tôi từng chứng kiến điều này xảy ra trước đây, khi đối phương tấn công vào nội các Ukraine" - Tổng thống Zelensky nói trong cuộc trao đổi với truyền thông Ukraine ngày 29/12.

Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod (Ảnh minh họa: Izvestia)
Ông Zelensky cho biết cáo buộc của Nga đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ về khuôn khổ thỏa thuận hòa bình sửa đổi đang có tiến triển và gọi thời điểm này là có chủ ý. "Họ không muốn chấm dứt cuộc chiến này và chỉ có thể bị buộc phải làm điều đó dưới áp lực. Vì vậy, họ đang tìm kiếm một cái cớ" - Tổng thống Zelensky nói thêm.
Trước đó, tối 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Ukraine đã sử dụng 91 máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tấn công dinh thự của Tổng thống Nga ở tỉnh Novgorod vào đêm 28/12, rạng sáng 29/12. Theo Moscow Times, ông Lavrov cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong hay thiệt hại nào và hệ thống phòng không Nga đã phá hủy tất cả các máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận hiện trường.
"Những hành động liều lĩnh như vậy sẽ không thể không bị đáp trả" - Ngoại trưởng Lavrov nói trong một thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Ngoại giao Nga - "Các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa cũng như thời điểm thực hiện của Lực lượng Vũ trang Nga đã được xác định".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Kremlin.ru)
Ông Lavrov cho biết Nga sẽ "xem xét lại" lập trường đàm phán của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng nói thêm rằng Nga "không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ".
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Ukraine chỉ tiến hành tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Nga. Ông Sybiha đồng thời nhấn mạnh rằng Nga vẫn là bên gây hấn, còn Ukraine đang hành động để tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những tuyên bố mang tính khiêu khích của Nga nhằm làm suy yếu một tiến trình hòa bình mang tính xây dựng. Ukraine vẫn cam kết theo đuổi các nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn dắt, với sự tham gia của các đối tác châu Âu" - ông Sybiha viết trên Telegram.
Tổng thống Ukraine cho rằng cáo buộc từ phía Nga nhằm phá hoại những tín hiệu tiến triển mong manh trong các nỗ lực ngoại giao, đặc biệt là sau cuộc gặp vừa diễn ra giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 tại Florida. Ông Zelensky kêu gọi Washington có phản ứng phù hợp trước các tuyên bố và đe dọa từ phía Nga, đồng thời nhấn mạnh, Kiev không liên quan bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nơi ở của Tổng thống Putin.
Tổng thống Zelensky cho biết thêm các cuộc tham vấn về các văn kiện vẫn đang diễn ra, các phái đoàn Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng 1/2026 để hoàn thiện các điểm quan trọng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ ngày 29/12 (Ảnh: Telegram/Kyiv Independent)
Diễn biến mới này làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn đang gặp nhiều trở ngại và thiếu lòng tin giữa các bên.
Cũng trong ngày 29/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm "tích cực" với người đồng cấp Nga Putin, bàn về vấn đề Ukraine, nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 89 UAV của Ukraine trên toàn quốc trong ngày 29/12, trong đó chỉ có 18 chiếc được báo cáo là bay trên vùng Novgorod. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay không người lái của Ukraine bay đến những khu vực mà Tổng thống Putin sinh sống.
Tháng 5/2023, một máy bay không người lái đã đâm trúng mái Điện Kremlin trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào Moscow. Vào thời điểm đó, chính quyền Nga gọi vụ việc là một âm mưu ám sát Tổng thống.
Bình luận (0)