(Ảnh; AP)
Việc Ukraine tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga diễn ra trong bối cảnh Kiev tăng cường không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow. Các cơ sở năng lượng này bị cáo buộc là nguồn tài trợ cho chiến dịch tấn công quân sự toàn diện của Nga vào Ukraine.
Hình ảnh và video về các vụ tấn công của Ukraine đã lan truyền trên nền tảng nhắn tin Telegram. Người dân cho biết đã nhìn thấy máy bay không người lái và tên lửa đang hướng về phía nhà máy lọc dầu Volgograd và các hệ thống phòng không hoạt động vào sáng sớm 6/11.
Thống đốc vùng Volgograd - ông Andrey Bocharov - thông tin một tòa chung cư và một số nhà dân đã bị hư hại trong vụ tấn công. Ông đồng thời xác nhận rằng một người đã thiệt mạng trong vụ không kích.
"Một thường dân, một người đàn ông 48 tuổi, đã tử vong do bị trúng mảnh đạn" - ông Bocharov viết trong một bài đăng trên kênh Telegram chính thức của mình.

Binh lính Nga chuẩn bị UAV để trinh sát các vị trí của Kiev tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine (Ảnh: AP)
Thống đốc vùng Volgograd cũng nói rằng một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quận công nghiệp Krasnoarmeysky. Nhà máy lọc dầu này nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 450 km, tại Kramatorsk, phía Đông vùng Donetsk.
Nhà máy lọc dầu Volgograd - do tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga vận hành - đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Đặc biệt, nhà máy Volgograd chuyên cung cấp dầu cho các đơn vị đang hoạt động ở vùng Donbass của Ukraine - tiền tuyến hoạt động mạnh nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.
Cơ sở năng lượng này đã từng là mục tiêu của lực lượng Ukraine và buộc phải ngừng sản xuất ít nhất một lần sau khi bị thiệt hại nghiêm trọng.
Trong khi đó, cũng có các báo cáo về một cuộc không kích khác của Ukraine nhắm vào nhà máy nhiệt điện ở Volgorechensk, vùng Kostroma. Nhà máy này nằm cách khu vực phía Đông Ukraine khoảng 750 km - cho thấy phạm vi tấn công đáng kể của Kiev bên trong lãnh thổ Nga.
Nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga - bao gồm một kho chứa dầu ở Bán đảo Crimea - đã diễn ra. Kho chứa này bị tấn công ở Bitumne gần Simferopol - nơi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng và đơn vị Nga gần đó.
Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về làn sóng tấn công vào lãnh thổ Nga trong gần đây. Tuy nhiên, các cuộc không kích này là một phần của chiến lược tổng thể theo cách không gây nguy hiểm đến tính mạng của thường dân Nga.
Ukraine trước đây đã tuyên bố rằng việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng sẽ ảnh hưởng đến người dân và có thể gây áp lực trong nước tại Nga. Điều này nhằm mục đích khiến Nga chấm dứt chiến tranh, tham gia vào các nỗ lực hòa bình và đàm phán để thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Bình luận (0)