Binh sĩ Lữ đoàn cơ giới 93 Kholodnyi Yar của Ukraine di chuyển trên tuyến đường phủ lưới chống drone gần Kostiantynivka, vùng Donetsk, ngày 19/2/2026 (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 25/2 cho biết nước này sẽ tăng tốc triển khai lưới chống thiết bị bay không người lái trên các tuyến đường ở khu vực tiền tuyến, nhằm bảo vệ tuyến tiếp vận và cơ sở hậu phương trước các cuộc tấn công từ Nga.
Theo ông Fedorov, Ukraine đặt mục tiêu lắp đặt thêm 4.000 km lưới bảo vệ trước cuối năm. Trong 1 tháng qua, tốc độ thi công đã tăng từ 5 km lên 12 km mỗi ngày. Dự kiến trong tháng 3, Ukraine sẽ hoàn thành khoảng 20 km mỗi ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 12/2/2026 (Ảnh: AP)
Nga đã sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa để nhắm vào các tuyến vận chuyển quân sự và căn cứ hậu phương của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng drone cũng gây thiệt hại cho bệnh viện, cơ sở hạ tầng và phương tiện dân sự.
Lưới chống drone có thể làm vướng cánh quạt, ngăn thiết bị tiếp cận mục tiêu như khí tài quân sự, binh sĩ hoặc dân thường. Trong năm qua, Ukraine đã lắp đặt thêm nhiều hệ thống lưới, song giới chức cho rằng vẫn cần mở rộng quy mô để tăng cường bảo vệ.
Ông Fedorov cho biết ngân sách đã bổ sung thêm 1,6 tỷ Hryvnia, tương đương khoảng 37 triệu USD, để tăng cường các biện pháp phòng vệ và đối phó drone của Nga.
Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng công sự tại các khu vực Đông Bắc như Kharkiv và Sumy, cùng khu vực Chernihiv ở phía Bắc, giáp biên giới Nga.
Bình luận (0)