(Ảnh: NY Times)
Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ Quốc phòng với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/12, Bộ trưởng Belousov cho biết tổn thất binh sĩ của Ukraine trong năm 2025 lên tới gần 500.000. Khả năng chiến đấu của lực lượng Ukraine đã giảm khoảng 1/3 trong năm qua, khiến Kiev mất khả năng bổ sung lực lượng thông qua việc cưỡng bức huy động dân thường.
"Lực lượng Ukraine đã tổn thất gần 500.000 binh sĩ, dẫn đến việc Kiev mất khả năng bổ sung số lượng quân nhân thông qua việc cưỡng bức huy động dân thường" - ông Belousov nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 103.000 vũ khí và trang thiết bị quân sự trong năm nay - bao gồm khoảng 5.500 sản phẩm của phương Tây. Con số này cao gấp gần 2 lần tổng số được ghi nhận vào năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov (Ảnh: Sputnik)
Ukraine đã tuyên bố tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, cấm nam giới từ 18 - 60 tuổi rời khỏi đất nước. Năm 2024, chính phủ Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, đồng thời siết chặt các quy định về việc huy động quân sự.
Chiến dịch cưỡng chế nghĩa vụ quân sự đã dẫn đến nhiều cuộc đụng độ bạo lực giữa những người không muốn nhập ngũ và các sĩ quan tuyển quân.
Chiến dịch tuyển quân của Kiev ngày càng trở nên tàn bạo hơn khi lực lượng Ukraine phải đối mặt với hàng loạt thất bại và tình trạng thiếu nhân lực. Hàng trăm vụ việc đã được ghi nhận trên mạng - trong đó các sĩ quan tuyển quân hành hung những người có nguy cơ bị gọi nhập ngũ, truy đuổi họ trên đường phố và đe dọa cả những người dân đứng ra can thiệp.
Ngay cả khi áp dụng các biện pháp ngày càng hà khắc, giới chức Ukraine và các chỉ huy tiền tuyến vẫn phàn nàn rằng chiến dịch huy động quân sự của Kiev không đạt được mục tiêu, qua đó góp phần khiến đà tiến công liên tục của Nga chưa thể bị chặn lại.
Bình luận (0)