Binh sĩ Ukraine bên một chiếc xe bị UAV của Nga tấn công ở Kostiantynivka, Donetsk, ngày 16/12/2025 (Ảnh: Kyiv Independent)
Theo Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov, lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Nga và Ukraine có thể sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì về khu vực Donbass hay Crimea. Bên cạnh đó, Moscow sẽ không đồng ý cho phép triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.
Thứ trưởng Ryabkov cũng cho rằng việc tìm ra một giải pháp thực sự bền vững cho xung đột sẽ mất nhiều thời gian khi hai bên có những khác biệt về các giải pháp khả thi. Tuy nhiên, Nga sẵn sàng nỗ lực để vượt qua những khác biệt này.

Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov (giữa) (Ảnh: AP)
Trước đó, vào ngày 11/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga khẳng định mong muốn thống nhất một gói văn kiện toàn diện nhằm bảo đảm một thỏa thuận hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow kiên trì yêu cầu một loạt thỏa thuận cho hòa bình lâu dài và bền vững, với các bảo đảm an ninh cho tất cả các quốc gia có liên quan.
Ngoại trưởng Nga cho biết các cuộc trao đổi giữa Moscow với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông tập trung chính xác vào việc tìm ra một giải pháp lâu dài nhằm loại bỏ các căn nguyên của cuộc khủng hoảng này. Ông Lavrov bày tỏ quan điểm cho rằng Tổng thống Trump chân thành trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, trong khi phía châu Âu đang tìm cách “gieo mầm” một cuộc xung đột mới.
Người đứng đầu Bộ ngoại giao Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết được căn nguyên của xung đột, chứ không chỉ dừng lại ở các biện pháp tình thế.
Bình luận (0)