Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) phát biểu trong cuộc họp với các quan chức Ukraine do tại Florida (Mỹ), ngày 30/11/2025 (Ảnh: AFP)
Đây là diễn biến mới nhất trong tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy mạnh mẽ trước chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong tuần tới.
Theo báo Kyiv Independent, đoàn đại biểu Ukraine do ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng - dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại câu lạc bộ golf của ông Witkoff ở Hallandale Beach, phía Bắc Miami. Ông Umerov cho biết trên mạng X rằng ông liên tục giữ liên lạc với Tổng thống Ukraine trong quá trình đàm phán và khẳng định mục tiêu của Kiev là "đạt được hòa bình thực sự và các bảo đảm an ninh dài hạn".
Vòng đàm phán mới tại Florida được xây dựng dựa trên những kết quả đạt được ở Geneva, nơi Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thống nhất điều chỉnh đề xuất hòa bình 28 điểm ban đầu. Kế hoạch trước đó bị chỉ trích vì đưa ra nhiều nhượng bộ lớn cho Moscow, song thỏa thuận sửa đổi được cho là đã giảm bớt các yêu cầu khắt khe đối với Kiev.
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Mỹ hướng tới một thỏa thuận bảo đảm Ukraine "giữ được chủ quyền, độc lập và có cơ hội phát triển thịnh vượng". Ông Umerov bày tỏ lời cảm ơn đến Tổng thống Trump và người dân Mỹ vì nỗ lực kéo dài 10 tháng nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn. Ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Zelensky và là nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất trong bộ máy chính quyền Kiev - đã bất ngờ xin từ chức ngày 28/11 giữa lúc bị điều tra tham nhũng. Ông Yermak vốn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tiến trình đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) bắt tay Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll tại Kiev, ngày 20/11/2025 (Ảnh: AP)
Tham gia đoàn Ukraine còn có Thứ trưởng Ngoại giao Serhii Kyslytsia, Đại sứ Olha Stefanishyna, Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov và Phó Giám đốc Tình báo quân sự Vadym Skibitskyi. Các nội dung chi tiết của bản thỏa thuận sửa đổi vẫn chưa được công bố, song các nguồn tin cho biết một số điều khoản then chốt vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Điện Kremlin xác nhận đã nhận được bản đề xuất từ Geneva. Đặc phái viên Witkoff dự kiến tới Moscow đầu tuần tới để nối lại thảo luận với phía Nga. Một quan chức Mỹ tiết lộ với báo Axios rằng Washington muốn giải quyết hai vấn đề còn tồn đọng: lãnh thổ và các bảo đảm an ninh. Ông Witkoff và ông Kushner hy vọng hoàn tất trao đổi với phía Ukraine trước khi trình kết quả cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2/12.
Ông Witkoff hiện đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi rò rỉ thông tin cho thấy ông từng hướng dẫn một quan chức Nga cách gây ảnh hưởng tới Nhà Trắng. Báo The Wall Street Journal cũng nói rằng trong nhiều tháng qua, ông Witkoff và các quan chức Nga đã thúc đẩy cách tiếp cận "hòa bình thông qua hợp tác kinh doanh", gợi ý về các thỏa thuận khoáng sản và đầu tư nhằm giúp Nga giảm bớt tình trạng bị cô lập.
Tổng thống Zelensky nhận định phía Mỹ đang thể hiện lập trường "mang tính xây dựng", đồng thời cho biết các bước đi cụ thể để hướng tới chấm dứt chiến sự trong danh dự có thể được xác định trong những ngày tới. Ngoài ra, trước vòng đàm phán, ông Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb để trao đổi quan điểm.

Tòa nhà chung cư cao tầng ở Vyshhorod, tỉnh Kiev bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, ngày 30/11/2025 (Ảnh: DSNS Poltava/Facebook)
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi gia tăng sức ép quốc tế nhằm buộc Nga chấp nhận ngừng bắn. Trước giờ khai mạc cuộc gặp tại Florida, Kiev thông báo đã đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt của nước này với của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft.
Về phía Nga, Moscow vẫn bác bỏ đề xuất ngừng bắn và giữ lập trường cứng rắn, yêu cầu quốc tế công nhận việc Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ chiếm đóng và yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass.
Trong một diễn biến mới nhất, theo chính quyền Ukraine, lực lượng Nga vừa thực hiện một vụ tập kích bằng máy bay không người lái vào tỉnh Kiev vào rạng sáng 30/11, khiến 1 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương tại thị trấn Vyshhorod. Ngoài ra, cuộc tập kích còn khiến 2 chung cư, 14 ngôi nhà, một tòa nhà doanh nghiệp và 7 ô tô cũng bị hư hại nặng.
Bình luận (0)