Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không ký thỏa thuận từ bỏ lãnh thổ

An Khê (Theo AFP)

28/11/2025 21:34 GMT+7

VTV.vn - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak - ngày 27/11 đã bác bỏ hoàn toàn khả năng Kiev nhượng lãnh thổ cho Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang phát biểu trước toàn dân qua video tại Kiev, ngày 21/11/2025 (Ảnh: AP)

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang phát biểu trước toàn dân qua video tại Kiev, ngày 21/11/2025 (Ảnh: AP)

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ chỉ chấm dứt nếu lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực mà Moscow tuyên bố là lãnh thổ của mình. "Nếu Kiev không rút quân, Nga sẽ đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự", ông Putin phát biểu.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra tại cuộc họp báo tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine bước sang năm thứ 4 và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được thúc đẩy trở lại.

Ông Putin cho biết Nga đã xem xét bản dự thảo kế hoạch 28 điểm mà Washington đang chỉnh sửa và cho rằng tài liệu này có thể là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai. Theo truyền thông quốc tế, bản dự thảo ban đầu của Mỹ từng đề cập việc Ukraine rút khỏi một số khu vực miền Đông, và Washington trên thực tế công nhận Donetsk, Lugansk và Crimea thuộc Nga. Tuy nhiên, sau phản ứng mạnh mẽ từ Kiev và các đồng minh châu Âu, Mỹ đã thu hẹp nội dung còn khoảng 20 điểm và chưa công bố toàn văn bản mới.

Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak - bác bỏ hoàn toàn khả năng Kiev nhượng lãnh thổ. Phát biểu với báo Mỹ The Atlantic ngày 27/11, ông Yermak nhấn mạnh: "Chừng nào Tổng thống Zelensky còn tại vị, không ai nên kỳ vọng ông sẽ ký thỏa thuận từ bỏ lãnh thổ. Tất cả những gì có thể bàn hiện nay chỉ là xác định đường tiếp xúc trên thực địa". Kiev cũng khẳng định các tuyên bố của Nga về việc bao vây Pokrovsk hay Myrnograd tại vùng Donetsk là không chính xác, nhấn mạnh lực lượng Ukraine vẫn giữ được phòng tuyến.

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không ký thỏa thuận từ bỏ lãnh thổ- Ảnh 1.

Tổng thống Putin trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Đặc phái viên Steve Witkoff dự kiến đến Moscow vào tuần tới để thảo luận bản kế hoạch sửa đổi. Cùng với đó, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ tới Kiev để tiếp tục trao đổi với phía Ukraine. Kiev cho biết các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục làm việc sau tiến triển tại vòng thảo luận ở Geneva cuối tuần qua.

Trong bài phát biểu tại Bishkek vừa qua, Tổng thống Putin cho biết lực lượng Nga đang mở rộng tiến công tại Vovchansk, Siversk và áp sát Guliaipole - điểm trung chuyển hậu cần quan trọng của Ukraine. Ông mô tả chiến dịch của Nga là "khó có thể bị cản lại". Bên cạnh đó, ông tiếp tục đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky dưới tình trạng thiết quân luật, cho rằng ký kết thỏa thuận với Kiev vào thời điểm hiện nay là "hầu như không thể".

Dù vậy, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn giữ lập trường rằng ưu tiên trước hết là lệnh ngừng bắn và tiến hành đàm phán hòa bình song phương với sự bảo trợ của quốc tế. Kiev cũng tái khẳng định mục tiêu "hòa bình bền vững và công bằng" vẫn là định hướng then chốt.

Tin liên quan

Tổng thống Putin xác nhận cuộc đàm phán bí mật Nga - Ukraine tại UAE

Tổng thống Putin xác nhận cuộc đàm phán bí mật Nga - Ukraine tại UAE

VTV.vn - Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/11 xác nhận một cuộc gặp bí mật giữa quan chức Nga và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào tuần trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.