Liên minh châu Âu vừa tổ chức cuộc họp khẩn với các nước vùng Vịnh nhằm tìm giải pháp cấp bách trước nguy cơ thiếu hụt dầu khí cho châu Âu và các nước thành viên, trong bối cảnh căng thẳng quanh Iran tiếp tục leo thang. Cuộc họp này được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đồng chủ trì.
Về phía EU, giải pháp cấp bách được đặt ra là bảo đảm dòng cung dầu khí từ vùng Vịnh không bị đứt gãy. Ủy ban châu Âu cho biết đã kích hoạt các cơ chế điều phối khẩn cấp về khí đốt và dầu mỏ, phối hợp với các nước thành viên rà soát lượng dự trữ, theo dõi nguồn nhập khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó.
Mục tiêu là giúp châu Âu chủ động hơn trong phân bổ nguồn cung, hạn chế biến động giá và giảm áp lực đối với hoạt động sản xuất cũng như vận tải trong toàn khối. Giải pháp thứ hai mà giới chức châu Âu đưa ra là tăng cường đảm bảo an ninh hàng hải thông qua hai sứ mệnh trên biển mà EU đã và đang triển khai. Hai sứ mệnh này được sử dụng để giám sát, bảo vệ tàu thương mại, tàu chở dầu và khí đốt tại các khu vực nhạy cảm như eo biển Hormuz, qua đó giảm nguy cơ tắc nghẽn các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng.
Ngoài hai giải pháp trên, EU cũng tăng cường phối hợp với các đối tác vùng Vịnh nhằm ổn định thị trường năng lượng, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó nếu nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng, trong đó có khả năng phối hợp quốc tế để bổ sung thêm dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường.
Trong một diễn biến liên quan, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm G7 cũng đã họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt giá năng lượng và giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, G7 mới đạt đồng thuận tạm thời là chưa tung dầu từ kho dự trữ ra thị trường và sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bình luận (0)