Bé Nguyễn Hoài An (9 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đang phải tạm gác việc học vì căn bệnh tim bẩm sinh kéo dài. Tình trạng sức khỏe không ổn định với những cơn mệt, khó thở khiến việc đến lớp trở nên gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và học tập của em.
Hoài An sinh ra trong một gia đình làm nông, thu nhập bấp bênh, chủ yếu trông vào vài sào ruộng. Từ khi phát hiện bệnh, em phải theo dõi sức khỏe thường xuyên và được bác sĩ khuyến nghị phẫu thuật sớm để cải thiện chức năng tim. Tuy nhiên, chi phí khoảng 40 triệu đồng đang là gánh nặng quá lớn đối với gia đình.

Mỗi lần đưa con đi viện, cha mẹ em lại phải vay mượn khắp nơi. Những khoản nợ chồng chất khiến con đường tìm đến ca phẫu thuật cho Hoài An ngày càng khó khăn. Dù vậy, gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng có thể cứu lấy trái tim nhỏ bé của con gái.
Câu chuyện của Hoài An cũng là hoàn cảnh chung của nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ở các vùng quê còn nhiều khó khăn. Khi chi phí điều trị vượt quá khả năng gia đình, cánh cửa đến với cuộc sống bình thường của các em trở nên chật hẹp hơn.
Hiện gia đình Hoài An đang rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm để có thể sớm thực hiện ca phẫu thuật, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh và tiếp tục hành trình học tập của em.
Bình luận (0)