Ấn Độ đối mặt sức ép bùng nổ dân số

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/07/2015 06:28 GMT+7

VTV.vn - Nếu tỷ lệ tăng dân số tiếp tục như hiện nay, đến năm 2050, dân số Ấn Độ có thể lên tới khoảng 1,63 tỷ người.

Trung Quốc đang là quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ có thể sẽ "soán ngôi" của Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2050. Theo dự báo, với tỷ lệ tăng 1,6%/năm, dân số Ấn Độ sẽ nhanh chóng từ hơn 1,2 tỷ người như hiện nay lên 1,63 tỷ người vào giữa thế kỉ này.

Gia tăng dân số sẽ mang đến một lực lượng lao động dồi dào, một thị trường tiêu dùng khổng lồ và tạo cơ hội cho nền kinh tế Ấn Độ cất cánh. Nhưng mặt khác, gia tăng dân số có thể lại làm gia tăng gánh nặng lên hệ thống dịch vụ công cũng như cơ sở hạ tầng.

Dân số bùng nổ sẽ tạo lực đẩy hay lại là lực cản đối với nền kinh tế Ấn Độ? Nước này liệu đã sẵn sàng để đón nhận sự bùng nổ dân số này? Đây là nội dung của phần bình luận quốc tế trong chương trình Vấn đề hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước