Cán bộ không chuyên trách cấp xã mai một vì điều kiện kiếm sống không có

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 07:09 GMT+7

VTV.vn - Đó là nhận định của GS.TS Ngô Thành Can trước tình trạng hàng loạt cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường nghỉ việc để đi làm việc khác.

Hàng chục, thậm chí là hàng trăm cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường tỉnh Hậu Giang vừa xin nghỉ việc vì lương quá thấp. Câu chuyện này chắc chắn đã và sẽ diễn ra tại rất nhiều địa phương khác. Cán bộ không chuyên trách là những cán bộ Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Phó chỉ huy quân sự xã, những người làm công tác Đảng dưới xã… Họ không hưởng lương từ ngân sách mà chỉ nhận phụ cấp trên dưới 1 triệu đồng/tháng. Vì vậy, họ đã bỏ việc chính quyền để đi làm việc khác, dù chỉ là những công việc tay chân.

Khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 7/4 - PGS.TS Ngô Thành Can đến từ Học viện Hành chính quốc gia – đã giải thích thêm khái niệm cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường: "Có một loạt chức danh được gọi là cán bộ không chuyên trách nhưng chúng tôi dùng từ trong Nghị định của Chính phủ là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chúng ta hiện có khoảng 227.000 cán bộ còn cán bộ được coi là không chuyên trách thì nhiều gấp 4,5 lần như thế".

"Họ làm những việc được gọi là cánh tay nối dài của chính quyền để thực thi chính sách. Họ chỉ được chế độ thấp với hệ số lương là 1. Họ biết như vậy nhưng nhiều người hăng hái nhiệt tình làm nhưng dần dần mai một vì điều kiện kiếm sống không có" - PGS.TS Ngô Thành Can cho biết.

Để tránh tình trạng này tiếp diễn, PGS.TS Ngô Thành Can đề xuất cần phải thiết kế lại bộ máy hệ thống chính quyền cơ sở và vị trí việc làm theo xu hướng kiêm nhiệm nhiều chức vụ nhằm tinh giản đội ngũ cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu từng bước một.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước