Đối phó mối đe dọa từ IS, Nhật Bản sẽ làm gì?

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 04/02/2015 09:07 GMT+7

Sau khi con tin thứ 2 người Nhật Bản bị hành quyết, câu hỏi được dư luận quan tâm hiện nay: Nhật Bản sẽ làm gì để đối phó với nguy cơ đe dọa khủng bố từ IS?

Không giống như Mỹ hay Anh, Nhật Bản không tham gia trong chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Nhật Bản chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân tại khu vực Trung Đông, đặc biệt những vùng đất đang có chiến sự với IS.

Tuy nhiên, điều này đã đặt Nhật Bản đứng trước những thách thức an ninh mới. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa nhận định, mối đe dọa khủng bố đối với Nhật Bản là có thật.

Để phân tích, bình luận chi tiết hơn về vấn đề này, trong chương trình Vấn đề hôm nay, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách đối ngoại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước