Giả mạo hồ sơ xét duyệt thương binh: Có rất nhiều dạng giả mạo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại sao quy trình xét duyệt rất chặt chẽ nhưng vẫn có nhiều hồ sơ giả mạo thương binh đến như vậy? Đây chính là vấn đề được bàn tới của "Vấn đề hôm nay" ngày 31/10.

Nói về quy trình xét duyệt hồ sơ thương binh, khách mời của chương trình là ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - nói: "Có thể nói là chúng ta có quy trình tương đối chặt chẽ bởi vì chúng ta đều dựa trên những giấy tờ chứng minh người đó có tham gia quân đội, có đi bộ đội và có bị thương. Việc xác định bị thương thì căn cứ trên những vết thương thực thể còn lại để chúng ta xác nhận". 

"Tuy nhiên, phải có căn cứ để chứng minh là có tham gia quân đội, có bị thương. Có bị thương là những vết thương, có tham gia quân đội là những giấy tờ chứng minh anh đã tham gia quân đội. Chứ không phải hoàn toàn không có tí giấy tờ gì. Đồng thời, chúng ta còn có các hội nghị của quần chúng, của địa phương, của cộng đồng để xem xét có nhất trí xác nhận không, tức là cơ chế về pháp lý, cơ chế về dân chủ".

"Giấy tờ thì không đòi hỏi giấy tờ gốc khi bị thương nhưng là những giấy tờ chứng minh anh có tham gia quân đội và để chứng minh anh không đào ngũ, không gì cả thì phải có ý kiến của địa phương là trường hợp này có đào ngũ không, có hoàn thành nhiệm vụ không?".

Giả mạo hồ sơ xét duyệt thương binh: Có rất nhiều dạng giả mạo - Ảnh 1.

Như vậy, có thể thấy quy trình rất chặt chẽ, vậy tại sao vẫn có nhiều hồ sơ giả mạo đến như vậy?

"Ở đây, có thể nói là quy trình thì chặt chẽ nhưng chúng ta không phải là người có con mắt có thể soi được hồ sơ đấy là hồ sơ thật hay giả" - ông Nguyễn Duy Kiên trả lời - "Hiện nay, thực trạng hồ sơ của chúng ta chia làm mấy dạng, có dạng là giả mạo một phần, có dạng thì khai man, có dạng thì giả toàn bộ - giả toàn bộ từ giấy tờ của cá nhân cho đến giấy tờ của cơ quan nhà nước".

"Trong những năm 2015, 2016, Bộ Lao động và Thương binh xã hội đã phải mở một đợt tổng rà soát trên cả nước để kiểm tra những hồ sơ này và thường những hồ sơ này người ta lợi dụng kẽ hở khi di chuyển hồ sơ...".

Để nghe nhiều hơn cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Duy Kiên và nhà báo Đức Hoàng về nội dung này, bạn hãy xem trong video dưới đây:

Vấn đề hôm nay - 31/10/2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước