Lấp “khoảng trống” về vốn với hộ mới thoát nghèo

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 26/02/2015 10:50 GMT+7

(VTV.vn) - Nhiều hộ mới thoát nghèo không được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, dẫn đến nguy cơ tái nghèo.

Những năm qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2005-2012, Chính phủ đã dành 850.000 tỷ đồng thực hiện chính sách giảm nghèo. Sự đầu tư này đã tác động rất tích cực đến đời sống của người nghèo và cận nghèo, khiến tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 5%/năm.

Tuy nhiên, tỷ lệ này có nguy cơ bị ảnh hưởng khi những hộ mới thoát nghèo không được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, thiếu sự hỗ trợ từ nguồn vốn chính sách, khiến các hộ này có nguy cơ tái nghèo. Đây là khoảng trống cần được giải quyết trong công tác giảm nghèo hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước