Lượng khí thải nhà kính toàn cầu tiếp tục tăng

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 04/12/2018 05:07 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 năm giảm, lượng khí thải nhà kính toàn cầu trong năm 2017 đã tăng lên mức kỷ lục là 53,5 tỷ tấn.

Thời tiết ở nhiều nước đang ngày càng trở nên cực đoan do hậu quả của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nỗ lực toàn cầu đối phó với biến đổi khí hậu lại đang đi chệch hướng. Lượng khí thải toàn cầu vẫn đang tiếp tục tăng lên hàng ngày và hàng năm. Đây là cảnh báo vừa được LHQ đưa ra.

Sau 3 năm giảm, lượng khí thải nhà kính toàn cầu trong năm 2017 đã tăng lên mức kỷ lục là 53,5 tỷ tấn. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do tăng trưởng kinh tế. Ước tính, năm 2030, lượng khí thải nhà kính có thể cao hơn từ 13 đến 15 tỷ tấn so với giới hạn cần thiết để giữ mức tăng nhiệt độ của bề mặt Trái đất ở ngưỡng 2 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp

Ông Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cho biết rõ hơn thông tin xung quanh vấn đề này. Ông Tấn là thành viên đoàn Việt Nam tham dự COP 24 tại Ba Lan.

Khí thải nhà kính tăng lần đầu tiên trong 4 năm Khí thải nhà kính tăng lần đầu tiên trong 4 năm Trái đất có thể chuyển từ hiệu ứng nhà kính sang nhà nóng Trái đất có thể chuyển từ hiệu ứng nhà kính sang nhà nóng Thụy Điển mạnh tay cắt giảm khí nhà kính, phát triển thành phố xanh Thụy Điển mạnh tay cắt giảm khí nhà kính, phát triển thành phố xanh


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước