“Nếu phụ huynh liên quan tới vụ nâng điểm, cần công khai danh tính”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 06:17 GMT+7

VTV.vn - Đây là quan điểm của ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vụ gian lận điểm thi năm 2018.

Đã gần 1 năm kể từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 nhưng các vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình vẫn chưa hết "nóng". Dư luận quan tâm tới việc điều tra, xử lý các vụ gian lận trên ra sao cho thỏa đáng.

Hiện Bộ Công an đã có danh sách 64 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chuyển danh sách này về các trường trực thuộc Bộ Công an và các trường đã bàn giao lại 28 sinh viên liên quan tới gian lận thi cử trở lại Hòa Bình.

Các trường đại học khác cũng đang chờ Sở GD&ĐT Hòa Bình cập nhật điểm thi thật của các thí sinh lên hệ thống để có hướng xử lý từ buộc thôi học đến không công nhận trúng tuyển.

Trong khi đó, ở Sơn La, 4 thí sinh được nâng điểm cũng đã được xác định. 114 thí sinh sửa điểm từ thấp thành cao cũng đang được cập nhật lại điểm. Tuy nhiên, danh tính của hơn 200 thí sinh được nâng điểm cũng như những người đã chạy điểm cho con em họ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở cả 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang và Hòa Bình thì vẫn trong vòng bí mật.

Vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vẫn chưa khép lại khi câu hỏi được đặt ra là có nên công bố danh tính các phụ huynh đã "nhờ vả" hay đúng hơn là đồng lõa trong gian lận điểm thi? Làm sao để đem lại công bằng cho các thí sinh đã mất cơ hội vào trường và nhân văn cho các em là nạn nhân của sự nâng đỡ nhờ gian lận?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước