Ngành giáo dục cần làm gì để hạn chế gian lận trong kỳ thi THPT?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/02/2019 05:30 GMT+7

VTV.vn - Những gian lận bị phanh phui, nhiều cán bộ ngành giáo dục bị khởi tố là những gì xảy ra trong kỳ thi quốc gia THPT quốc gia tại một số địa phương năm ngoái.

Những gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2018 có thể coi là một cơn địa chấn trong ngành giáo dục. Hàng nghìn bài thi được sửa điểm, không chỉ diễn ra ở một địa phương mà ở nhiều địa phương khác nhau.

Cụ thể, sau khi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết thúc, cơ quan chức năng đã phát hiện liên tiếp các sai phạm tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Sai phạm diễn ra chủ yếu ở khâu chấm thi, với sự tham gia của các cán bộ tổ chức thi của địa phương.

Liên quan đến các vụ việc này, đã có 10 cán bộ, giáo viên bị khởi tố, điều tra, trong đó có cả Phó Giám đốc Sở. Mới đây nhất, một cựu cán bộ tỉnh Sơn La cũng vừa bị khởi tố và tạm giam để điều tra. Chưa năm nào cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều sai phạm, nhiều tiêu cực như vậy trong một kỳ thi quốc gia có tính quyết định đến cuộc đời của hàng triệu người.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay PGS, TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước