Quản lý nợ công sao cho hiệu quả: Góc nhìn từ Malaysia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 06:52 GMT+7

VTV.vn - Hoãn dự án đường sắt cao tốc với Singapore là động thái mới nhất của Chính phủ Malaysia nhằm đánh giá lại các siêu dự án cũng như cắt giảm nợ công của nước này.

Một loạt dự án cơ sở hạ tầng đang được xem xét lại, đây là thông báo mới nhất của chính phủ Malaysia trong ngày 5/9 liên quan đến dự án đường sắt cao tốc nối với nước láng giềng Singapore.

Tuyến đường sắt cao tốc với Singapore là một dự án từng được đặt rất nhiều kỳ vọng bởi đây là tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Kuala Lumpur với Singapore, khi hoàn thành, thời gian đi lại giữa 2 thành phố sẽ giảm từ 4 tiếng xuống còn 1,5 tiếng. Tuy nhiên, dự án này vừa bị gác lại. Một thỏa thuận mới vừa được ký kết giữa Malaysia và Singapore vào ngày 5/9, trong đó, trước mắt là lùi dự án này lại 2 năm, đến tháng 5/2020.

Quản lý nợ công sao cho hiệu quả: Góc nhìn từ Malaysia - Ảnh 1.

Chính phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad đang cho thấy sự quyết liệt trong việc kiểm soát nợ công

Thỏa thuận này được ký kết theo yêu cầu từ Malaysia để nước này có thêm thời gian đánh giá lại các siêu dự án và cắt giảm nợ quốc gia, trong đó, Malaysia chấp nhận bồi hoàn cho Singapore một số chi phí do hoãn dự án đường sắt này.

Hãy cùng tìm hiểu quy mô các dự án lớn đang được Malaysia xem xét lại? Cách Malaysia giảm nợ công nhưng không làm ảnh hưởng quan hệ đến các đối tác? Bài học từ các nước của việc tránh bẫy nợ trong quá trình tăng trưởng kinh tế?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ phần nào được làm rõ trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 6/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước